- Hy vọng mang James Rodriguez về Old Trafford của MU khó thành, khi Real Madrid hét giá cầu thủ người Colombia lên đến 500 triệu euro.

James Rodriguez đang trở thành một trong những cầu thủ được quan tâm nhất thị trường chuyển nhượng tháng Giêng 2017, sau khi anh để ngỏ khả năng rời Real Madrid.

“Tôi muốn được thi đấu nhiều hơn”, James tuyên bố sau khi cùng Real Madrid giành Cúp thế giới các CLB cách đây ít ngày.

{keywords}

Real sẽ không để James sang MU dễ dàng

Mùa này, James chỉ được góp mặt 35,75% tổng số phút của Real Madrid trên các mặt trận. Trước đó, trong mùa 2015-16, anh cũng không phải là lựa chọn chính thức của Real.

Chính vì thế, James có ý định chia tay sân Bernabeu để sự nghiệp của mình không bị ảnh hưởng ở tuổi 25.

Hiện tại, có ít nhất 5 đội bóng lớn ở châu Âu theo đuổi James, gồm MU, Chelsea, PSG, Juventus và Inter.

Trong đó, MU tỏ ra mặn mà hơn cả, khi HLV Jose Mourinho cần thêm một tiền vệ sáng tạo, nhằm giúp “Quỷ đỏ” trở lại là thế lực số 1 Premier League.

Tuy nhiên, không dễ để MU có thể mang James rời khỏi sân Bernabeu.

Dù James muốn ra đi, nhưng Real không sẵn sàng bán anh. Ngôi sao người Colombia vẫn là công cụ kiếm tiền của Chủ tịch Florentino Perez.

Đại diện của Real tuyên bố, CLB sẽ không đàm phán bán James với bất kỳ giá nào.

Nếu đội bóng nào muốn có James thì cách duy nhất là phá vỡ hợp đồng, được Real ấn định ở mức 500 triệu euro.

Trước đây, dưới triều đại Louis van Gaal, MU cũng từng hỏi mua James nhưng thất bại.

KN