Nguồn tin từ giới truyền thông Italy cho hay, Maurizio Sarri đã gật đầu đồng ý quay lại Chelsea thời điểm Lampard vừa bị sa thải hồi tháng trước.

Nhà cầm quân lão luyện từng dẫn dắt Chelsea trong mùa giải 2018/19, giúp đội bóng thành London giành vé dự Champions League cùng với chức vô địch Europa League.

{keywords}
Tỷ phú Abramovich không muốn Sarri dẫn dắt Chelsea

Sau đó, Sarri phải ra đi không kèn không trống do nhiều fan The Blues không thích phong cách "Sarri-ball" mà ông áp dụng cho Chelsea.

Nguồn tin từ nhà báo Ciro Venerato cho hay, người phụ nữ đầy quyền lực ở Stamford Bridge - bà Marina Granovskaia rất muốn kéo Sarri về thay Lampard.

Bản thân chiến lược gia người Italy cũng sẵn sàng trở lại anh nhưng ông chủ CLB - Roman Abramovich không tán thành ý tưởng trên.

Venerato chia sẻ trên kênh RAI Sport: "Sau khi sa thải Frank Lampard, Chelsea muốn đưa Sarri trở lại băng ghế huấn luyện.

Marina Granovskaia đặc biệt thích phương án trên và làm tất cả để mọi thứ suôn sẻ. Chính Sarri cũng chấp thuận lời mời thứ hai từ Chelsea.

Tuy nhiên, ngài Abramovich đã ngăn cản tất cả. Bên cạnh đó, vợ và con trai Sarri cũng thúc giục ông nên quay trở lại Napoli".

Rốt cuộc, Chelsea đã chọn Thomas Tuchel ngồi vào ghế nóng với bản hợp đồng ngắn hạn trong 18 tháng. Nhà cầm quân người Đức đang tạo ấn tượng tốt với chuỗi 8 trận bất bại kể từ ngày lên nắm quyền (thắng 6, hòa 2 trận).

* An Nhi