Đây là giải đấu quan trọng nhất của Bắn súng Việt Nam trong năm, nhằm chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 31, tổ chức vào năm 2021 tại Việt Nam. Giải năm nay thu hút 224 VĐV tiêu biểu đến từ 13 đoàn (từ 11 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Nam, TPHCM, Đắk Lắk, Đồng Nai và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an). Các xạ thủ thi đấu tại 20 nội dung; 38 bộ huy chương.

{keywords}
8 kỷ lục tại giải bắn súng toàn quốc 2020

Kết thúc giải, đoàn Quân đội giành ngôi quán quân với 19 HCV, 17 HCB, 11 HCĐ. Tiếp theo là đoàn Hà Nội với 10 HCV, 6 HCB, 12 HCĐ. Đứng thứ 3 là đoàn TPHCM với 7 HCV, 4 HCB, 6 HCĐ.

Đặc biệt, dù năm 2020 dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới kế hoạch tập luyện của các đội, nhưng đã có 8 kỷ lục quốc gia tại giải. Trong đó, đáng chú ý là xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền (TPHCM) đã phá tới 2 kỷ lục quốc gia. Đây cũng là giải đấu thành công của xạ thủ đoàn Quân đội Hà Minh Thành, có thành tích cá nhân cao nhất với 3 HCV và 1 HCĐ cá nhân. Các HCV cá nhân tại giải được thưởng 10 triệu đồng.     

Bằng Lăng