Theo kế hoạch và lịch cũ, giải futsal HDBank VĐQG 2020 được tổ chức sớm hơn tuy nhiên do tránh dịch Covid-19 nên phải tới thời điểm này mới có thể trở lại.

Ở giải đấu năm nay sẽ có sự tham dự của 12 đội và thi đấu theo thể thức cũ như mọi năm khi 6 đại diện đứng đầu tại giải futsal VĐQG 2019 gồm Thái Sơn Nam, Sahako, Sanvinest Sanatech Khánh Hoà, Kadiachanin Sài Gòn FC, Đà Nẵng, Thái Sơn Bắc sẽ vào thẳng VCK.

{keywords}
Lễ ký kết Giải futsal HDBank VĐQG 2020

Trong khi đó 6 đội bóng Sanna Khánh Hoà, Tân Hiệp Hưng, Cao Bằng, Quảng Nam, Vietfootball và tân binh Hưng Gia Khang Đaklak sẽ phải tranh tài ở vòng loại trước khi chọn ra 4 cái tên xuất sắc nhất vào VCK.

Giai đoạn 1 (vòng loại) diễn ra từ ngày 1-9/6, kế tiếp VCK (lượt đi) được tổ chức từ ngày 14/6-5/7 tại NTĐ của trường ĐH Nha Trang (Khánh Hoà). Giai đoạn lượt về sẽ diễn ra tại NTĐ Lãnh Binh Thăng từ 5/9 – 26/9.

{keywords}
Giải futsal HDBank VĐQG 2020: Nửa tỷ đồng cho chức vô địch

Cũng giống như những mùa giải trước, đội vô địch sẽ giành tấm vé dự giải châu Á, trong khi đó á quân sẽ đại diện cho futsal Việt Nam tham dự giải Đông Nam Á.

Về cơ cấu giải thưởng, năm nay nhà vô địch sẽ nhận 500 triệu tiền thưởng cùng cúp, cờ, huy chương, á quân, hạng ba nhận lần lượt 200, 100 triệu đồng cùng nhiều danh hiệu cá nhân khác.

Giải futsal VĐQG năm 2020 vẫn tiếp tục nhận được sự đồng hành từ nhà tài trợ kim cương HDBank.

M.A