Kết thúc vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2021 và cúp Hùng Vương, 2 đội tuyển bóng chuyền nam, nữ quốc gia tập trung dài hạn chuẩn bị cho SEA Games 31. Đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia đã có 2 đợt tập trung trong năm 2021, còn tuyển nữ dự kiến tập trung từ đầu tháng 5 tới.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, cả hai đội tuyển đều đang gặp khó về nhân sự, cụ thể là vị trí HLV trưởng. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết đã mời 4 ứng viên là HLV trưởng các đội bóng giành thứ hạng cao tại giải vô địch quốc gia năm gồm các ông Bùi Huy Sơn (Bộ tư lệnh Thông tin), Nguyễn Hữu Hà (Hóa chất Đức Giang Hà Nội), Phạm Văn Long (Kinh Bắc Bắc Ninh), Nguyễn Tuấn Kiệt (Ngân hàng Công thương), tuy nhiên các HLV trên đều từ chối lên đội tuyển năm nay.

{keywords}
Tại SEA Games 30, HLV trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là ông Nguyễn Tuấn kiệt

Hiện chưa rõ lý do vì sao cả 4 HLV trên đều từ chối lên tuyển, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng tất cả vẫn chưa hết "sốc" khi trước đó danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được rò rỉ, thậm chí còn được Tổng cục TDTT ký duyệt, trong văn bản số 296/QĐ-TCTDTT ký ngày 18/3 bởi Phó tổng cục trưởng, phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn.

Bản danh sách này có 18 cầu thủ (gồm cả VĐV đã bị chấn thương trước vòng 1 giải vô địch quốc gia 2021 là Bùi Thị Ngà). Điều đáng nói, danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được tiết lộ với giới truyền thông khi mà vòng 1 giải VĐQG 2021 chưa khởi tranh.

{keywords}
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ tấm HCB tại SEA Games 31

Dù vậy, dại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khẳng định chưa có danh sách chính thức. Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường cho biết: "Liên đoàn chưa bổ nhiệm HLV trưởng đội bóng chuyền nữ quốc gia nên chưa có danh sách VĐV. Có thể, danh sách mà mọi người biết là danh sách sơ bộ mà bộ môn lên ban đầu trong chương trình báo cáo kế hoạch với lãnh đạo".

Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nam cũng đang gặp những rắc rối về vị trí HLV trưởng. Trong đợt tập trung vào tháng 5 tới, dự kiến HLV phó của đội tuyển - Trần Đình Tiền tạm thời nắm quyền HLV trưởng cho tới SEA Games 31. Sở dĩ tuyển bóng chuyền nam quốc gia bất ngờ phải thay đổi thuyền trưởng do những trục trặc trong quá trình gia hạn visa cho HLV Li Huan Ning. 

Bằng Lăng