Sáng 7/1, Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông) đã tổ chức lễ thông xe cầu Phước Lộc (huyện Nhà Bè).

{keywords}
Cầu Phước Lộc bắc qua rạch Cây Khô nối xã Phước Kiển với Phước Lộc, huyện Nhà Bè chính thức thông xe sáng 7/1


Ông Nguyễn Vĩnh Ninh - Phó GĐ Ban giao thông cho biết, công trình được khởi công tháng 6/2012, dự kiến hoàn thành sau 17 tháng thay cầu cũ bằng sắt rộng hơn 2 m đã xuống cấp, do xây từ hơn 20 năm trước.

Tuy nhiên đến tháng 7/2013, dự án phải dừng do vướng mặt bằng. Năm 2019, huyện Nhà Bè đẩy nhanh việc bồi thường và đến tháng 6 mới đây bàn giao toàn bộ.

Tháng 2/2020, sau khi tiếp nhận 100% mặt bằng, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án để đưa dự án về đích sau gần một năm thi công.

{keywords}
 
{keywords}
Cầu Phước Lộc mới 

 

{keywords}
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ thông xe cầu Phước Lộc

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình cho biết, công trình cầu Phước Lộc có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông vùng trọng điểm phía Nam không chỉ về đường bộ mà còn đường thủy.

Cầu Phước Lộc hình thành tuyến kết nối trực tiếp liên quận, huyện từ các trục đường hướng tâm như Lê Văn Lương, Nguyễn Hữu Thọ, trục Bắc Nam qua đường Đào Sư Tích kết hợp cầu Cây Khô và trong tương lai nối vào đường Phạm Hùng (huyện Bình Chánh)...

{keywords}
{keywords}


 

{keywords}
Cầu Phước Lộc thông xe sẽ giúp giải tỏa ách tắc về giao thông đường bộ lẫn đường thủy trong khu vực

Lãnh đạo UBND TP.HCM kỳ vọng thời gian tới, huyện Nhà Bè cùng các sở ngành tiếp tục phấn đấu đưa hàng loạt công trình giao thông trọng điểm trong vùng về đích giúp chỉnh trang đô thị, thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực phía Nam.

Thu hồi xe cũ nát gây ô nhiễm, muốn là làm được

Thu hồi xe cũ nát gây ô nhiễm, muốn là làm được

Giải quyết vấn đề xe cũ nát, Nhà nước cần có chính sách để cùng với nhà sản xuất thu hồi lại phương tiện.

Tuấn Kiệt