Xem Clip:

Trong hôm nay (30/4), một lượng lớn xe cộ từ TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ đổ về TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến QL 20, đặc biệt đoạn qua đèo Bảo Lộc bị ách tắc nghiêm trọng.

Hàng loạt tài xế lưu thông qua đèo Bảo Lộc phải nằm chờ từ sáng sớm nay, nguyên nhân do một số lái xe lấn làn, gây ách tắc giao thông. Một số xe bị hư giữa đèo nên tình trạng ùn tắc càng nghiêm trọng.

{keywords}
 
{keywords}
Hàng nghìn xe mắc kẹt, nối đuôi trên đèo Bảo Lộc - Ảnh H.Hùng

Lực lượng CSGT của TP. Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai đã có mặt điều tiết giao thông, phân luồng để xe di chuyển. Tuy nhiên, do lượng xe leo đèo quá lớn nên tình trạng kẹt xe liên tục xảy ra.

Do kẹt xe kéo dài, chặng 22, cuộc đua xe đạp tranh Cúp truyền hình TP.HCM lần thứ 33, năm 2021 với chủ đề “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng” từ Bảo Lộc về TP.HCM bị ảnh hưởng, xuất phát chậm hơn so với dự kiến.

{keywords}
 
{keywords}
Dòng xe ùn ùn đổ về Đà Lạt

Lực lượng CSGT đã chủ động phân luồng, phân tuyến từ xa để đảm bảo đoàn đua di chuyển an toàn. Tuy nhiên, do lượng phương tiện lưu thông quá đông trên QL20, đặc biệt là đoạn qua đèo Bảo Lộc, khiến lịch trình thi đấu của đoàn đua bị ảnh hưởng.

Đến đầu giờ chiều nay, các phương tiện từ đèo Chuối đến đèo Bảo Lộc vẫn nối đuôi nhau di chuyển rất chậm.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT Lâm Đồng điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên 2 tuyến đèo Prenn và Mimosa.

{keywords}
 
{keywords}
Nhiều "phượt thủ" chọn giải pháp tấp vào quán nước bên đường nằm chờ thông xe

Theo đó, xe tải bị cấm lưu thông hai chiều lên và xuống đèo Prenn, cấm ô tô trên 16 chỗ (trừ xe buýt công cộng) đi theo chiều từ đường cao tốc Liên Khương - Prenn lên TP. Đà Lạt, bao gồm cả phương tiện từ điểm du lịch thác Datanla và Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, bắt đầu từ 10h ngày 30/4 đến 12h ngày 3/5.

Các phương tiện bị cấm đi trên đèo Prenn có thể lựa chọn tuyến đường qua đèo Mimosa.

Nghỉ lễ 30/4, giao thông ùn tắc từ cửa ngõ Thủ đô đến tận Ninh Bình

Nghỉ lễ 30/4, giao thông ùn tắc từ cửa ngõ Thủ đô đến tận Ninh Bình

0h ngày 30/4, lượng người từ trung tâm Hà Nội vẫn ùn ùn dồn cao tốc Pháp Vân đi chơi, nghỉ lễ khiến tuyến đường này liên tục trong tình trạng ùn tắc kéo dài.  

Trùng Dương