Theo thông tin từ công an Sầm Sơn, Thanh Hóa, đơn vị này đã triệu tập hơn chục thanh niên tham gia đoàn xe máy lạng lách, bốc đầu vào ngày 6/12 tại tuyến đường ven biển Hồ Xuân Hương.

Các thanh niên này chủ yếu sống ở các huyện Nông Cống, Hoằng Hóa, Thị xã Nghi Sơn, Quảng Xương, TP Thanh Hóa.

{keywords}
Các đối tượng đua xe, bốc đầu trên tuyến phố Sầm Sơn

Ngoài các thanh niên trên, công an đang xác minh một số người thuộc huyện khác để tiếp tục triệu tập.

{keywords}
Các đối tượng trong nhóm đua xe bị triệu tập

Với hành vi trên, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, đối tượng vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng. Đồng thời, người điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng. Nếu tái phạm sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 3 - 5 tháng.

Trước đó, khoảng 14h ngày 6/12, một đoàn xe máy khoảng 30 người để đầu trần chạy từ TP Thanh Hóa xuống TP Sầm Sơn. Khi đi qua phố Hồ Xuân Hương (Sầm Sơn) đã la hét cổ vũ, lạng lách đánh võng, bốc đầu, dàn hàng đi ngược chiều gây bức xúc dư luận.

Lê Dương

Cảnh sát khống chế bắt giữ 50 thanh niên đua xe ở Cần Thơ

Cảnh sát khống chế bắt giữ 50 thanh niên đua xe ở Cần Thơ

Hàng chục thanh niên tụ tập chuẩn bị đua xe vào rạng sáng 6/12, trên đường dẫn cầu Cần Thơ bị cảnh sát vây ráp, bắt giữ.