Đại tá Thái Thị Mỹ Trang, Trưởng Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Đồng Tháp hôm nay cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu chuyển toàn hồ sơ vụ tai nạn giao thông làm 1 thanh niên tử vong trên QL 80 (đoạn thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò) hôm 22/4, sang cơ quan CSĐT để điều tra làm rõ.

Nạn nhân là Tôn Quốc Hùng (23 tuổi, ngụ tỉnh An Giang).

{keywords}
Hiện trường nơi Hùng gặp tai nạn tử vong 

Đại tá Trang cho biết, dư luận thông tin do lực lượng CSGT xịt hơi cay dẫn đến Hùng đang chạy xe máy tự té và tử vong, nên Ban Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu chuyển hồ sơ sang để điều tra, làm rõ vụ việc theo thông tin tố giác tội phạm và được VKSND tỉnh giám sát.

Bà Trang nêu rõ, quan điểm của Ban Giám đốc là sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó.

Theo Đại tá Trang, vụ việc được điều tra trong 2 tháng, và đến nay mới được 10 ngày nên chưa có kết quả.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h48 hôm 22/4, Tôn Quốc Hùng chạy xe máy chở Nguyễn Thị Ngọc Tâm (17 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò) với tốc độ cao trên QL 80, đoạn qua thị trấn Lấp Vò.

Lúc này, Tổ tuần tra, kiểm soát, Phòng CSGT tỉnh Đồng Tháp đang tuần tra theo kế hoạch, phát hiện ra tín hiệu yêu cầu Hùng dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Hùng không chấp hành và chèn ép, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Tổ công tác dùng bình xịt hơi cay để cảnh cáo, nhưng Hùng vẫn không chấp hành và tăng ga bỏ chạy.

Tổ công tác quyết định dừng việc truy đuổi, tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần tra.

Sau đó, người dân trình báo xảy ra vụ tai nạn giao thông, nạn nhân tử vong là Hùng, còn Trâm bị thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo đình chỉ 4 người trong tổ công tác nói trên.

Làm rõ nghi vấn thanh niên phóng xe tốc độ cao tử vong sau khi bị CSGT truy đuổi

Làm rõ nghi vấn thanh niên phóng xe tốc độ cao tử vong sau khi bị CSGT truy đuổi

Công an tỉnh Đồng Tháp đang làm rõ vụ thanh niên chở thiếu nữ phóng xe máy tốc độ cao, được cho có hành vi chèn ép lực lượng làm nhiệm vụ nên bị CSGT truy đuổi, xịt hơi cay cảnh cáo...

Thiện Chí