Sáng 17/2 (Mùng 6 Tết), người dân bắt đầu đổ ra đường để đi làm ngày đầu tiên trong năm mới 2021.

Ngay từ sáng sớm giao thông trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm TP đã bắt đầu nhộn nhịp. Tại các điểm dựng chờ đèn đỏ đã xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ.

{keywords}
Đường Trường Chinh hướng từ quận 12 đi trung tâm TP.HCM thời điểm 7h sáng ngày Mùng 6 đã đông đúc phương tiện
{keywords}
Tại các điểm dựng chờ đèn đỏ xảy ra ùn ứ nhẹ
{keywords}
Làn đường xe máy và làn ô tô trên đường Trường Chinh đông nghịt xe, ùn ứ kéo dài
{keywords}
Đường Cộng Hòa (Quận Tân Bình) hướng vào trung tâm TP và sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt xe
{keywords}
Khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất đông xe cộ 
{keywords}

Không khí ngày làm việc đầu năm khá nhộn nhịp

 

{keywords}
Giao lộ Hoàng Văn Thụ- Nguyễn Văn Trỗi 
{keywords}
Cùng với thời điểm người dân đổ ra đường đi làm thì nhiều cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp cũng tổ chức khai trương đầu năm
{keywords}

Mâm lễ vật cúng đầu năm với mong muốn một năm mới thuận lợi, phát tài, phát lộc
{keywords}
Sau mâm lễ cúng đầu năm là hình ảnh các nhân viên công sở tập trung để nhận lì xì đầu năm. 
Nhật ký mùng 6 Tết: Hà Nội yêu cầu hàng ăn giãn cách, TP.HCM cách ly người về từ 11 tỉnh có dịch

Nhật ký mùng 6 Tết: Hà Nội yêu cầu hàng ăn giãn cách, TP.HCM cách ly người về từ 11 tỉnh có dịch

Hôm nay (17/2), người lao động cả nước vào ngày làm việc đầu tiên sau chuỗi ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu. Nhiều địa phương dệt dày thêm tấm lưới phòng chống dịch Covid-19.

Tuấn Kiệt