Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương chiều nay (28/3) đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Nạn nhân là anh Ngô Minh Trọng (SN 1977, quê Sóc Trăng) và vợ là chị Nguyễn Thị Mai Xuân (SN 1983, quê Trà Vinh).

{keywords}
Khu vực xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: X.Đ

Vào chiều cùng ngày, xe đầu kéo biển số tỉnh Bình Phước chạy trên đường ĐT743 hướng từ ngã tư 550 đi quốc lộ 1K.

Khi còn cách ngã 3 Cây Điệp (thuộc phường Dĩ An, TP Dĩ An) khoảng 100 mét thì tông trúng vợ chồng anh Trọng đang đi xe máy cùng chiều.

Vụ va chạm khiến vợ chồng anh Trọng ngã xuống đường, bị bánh xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ; xe máy của nạn nhân bị kéo lê dưới gầm.

Phát hiện vụ tai nạn, người đi đường đã đuổi theo khoảng 1km, yêu cầu tài xế xe đầu kéo dừng lại, đồng thời trình báo cơ quan công an.

{keywords}
Xe máy của nạn nhân bị kéo lê dưới gầm - Ảnh: X.Đ

Lực lượng chức năng sau đó khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, 2 vợ chồng bị nạn làm công nhân trong một công ty ở TP Dĩ An. Thời điểm xảy ra tai nạn anh Trọng đang đưa vợ đi khám bệnh.

Công an Thanh Hóa nói lý do xe biển xanh tông  2 người tử vong

Công an Thanh Hóa nói lý do xe biển xanh tông 2 người tử vong

Công an Thanh Hóa xác định xe biển xanh gây tai nạn chết 2 người không chạy quá tốc độ, tài xế không có nồng độ cồn trong người.

Xuân An