Ngày 3/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng, Đắk Lắk cho biết, đang điều tra vụ việc học sinh lớp 6 rơi từ xe khách xuống đường tử vong.

Trước đó, khoảng 12h20 trưa 2/11, ông Trần Văn Liều (49 tuổi, trú tại thôn Trung Hòa, xã Dliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe 50 chỗ đón học sinh từ thôn Tân Thành, xã Dliê Ya đến Trường THCS Ama Trang Lơng.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Khi xe đến địa phận thôn Ea Sim, xã Dliêya, ông Liều đã đánh lái để nhường đường cho xe cày, khiến em em N.G.H., (SN 2010, học sinh lớp 6) rơi xuống đường tử vong.

Ngay sau vụ việc, cơ quan công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Theo các nhân chứng có mặt ở hiện trường, nguyên nhân dẫn đến em học sinh lớp 6 tử vong có thể do tài xế bất cẩn, không cài khóa cửa xe lên xuống.

Tông trúng ống cống 'chống dịch' để ngang đường, đôi nam nữ tử vong

Tông trúng ống cống 'chống dịch' để ngang đường, đôi nam nữ tử vong

Vụ tai nạn thương tâm khiến đôi nam nữ tử vong do tông xe vào ống cống đặt ngang đường để "chống dịch" vào rạng sáng ngày 1/11 tại Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Đ.Nguyên