Chiều nay (7/10), Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế Huỳnh Văn Lón (39 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) và Trần Thanh Nhân (29 tuổi).

Kết quả, cả hai tài xế đều cho kết quả âm tính.

Đây là hai tài xế trong vụ xe khách va chạm với xe tải trên QL1, đoạn qua huyện Cái Bè làm 1 người chết, 19 người bị thương, trong đó có nhiều nạn nhân bị thương rất nặng.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h20 sáng nay, trên QL1, đoạn qua xã An Cư, huyện Cái Bè. Thời điểm trên, tài xế Lón chạy xe khách biển số 94B - 00.198 trên QL1, hướng Trung Lương - Mỹ Thuận thì va vào dải phân cách, lật đổ nằm ngang đường.

Lúc này, xe tải BKS: 65C- 15.654 do tài xế Trần Thanh Nhân (29 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) cầm lái, chạy hướng ngược lại đâm trúng.

Hậu quả, bà Trần Thị Loan (53 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu), hành khách trên xe giường nằm tử vong tại chỗ; 19 người (17 hành khách, 2 người đi trên xe tải) bị thương, được đưa cấp cứu.

Trong đó, 4 người bị thương nặng đã chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

{keywords}
Lực lượng Công an có mặt khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Cục CSGT 

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang có mặt tại hiện trường tổ chức cấp cứu người bị nạn, phân luồng, điều tiết giao thông.

Cục CSGT (Bộ Công an) cử ngay tổ công tác phối hợp cùng Công an Tiền Giang tổ chức ứng cứu ban đầu và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.

Cục CSGT và Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo Phòng CSGT và Công an huyện Cái Bè tiến hành kiểm tra nhanh về nồng độ cồn và ma tuý của cả hai tài xế. 

Xe khách va chạm với xe tải làm 1 người chết, 19 người bị thương

Xe khách va chạm với xe tải làm 1 người chết, 19 người bị thương

Sáng nay (7/10), Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải trên QL 1, làm 1 người chết và 19 người bị thương.

Thiện Chí