{keywords}
Bến xe Miền Đông những ngày cận Tết trở thành trung tâm vận chuyển hành khách bằng đường bộ lớn nhất Sài Gòn. Hàng nghìn phương tiện xe khách được huy động để giải phóng một lượng lớn người dân đi khắp các tỉnh thành trong cả nước
{keywords}
Chiều 24 Tết, hàng nghìn hành khách đổ về bến xe lớn nhất Sài Gòn khiến nơi đây quá tải

 

{keywords}
Ghế chờ kín chỗ 

 

{keywords}
Những thùng hành lý lỉnh kỉnh 

 

{keywords}
Bên trong bến tấp nập 
{keywords}
Do người dân đổ về bến xe Miền Đông quá lớn đã khiến hàng loạt tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng
{keywords}
Kẹt xe nối dài trên cầu Bình Triệu hướng từ quốc lộ 13 đi đường Đinh Bộ Lĩnh
{keywords}
Kẹt xe không lối thoát
{keywords}
Ô tô nối đuôi qua cầu Bình Triệu
{keywords}
Đường Đinh Bộ Lĩnh hướng vào bến xe
{keywords}
'Ma trận' kẹt xe kéo dài đoạn từ cầu Bình Triệu qua đường Đinh Bộ Lĩnh, dòng xe nối đuôi hàng km 
{keywords}
 
{keywords}
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng từ Hàng Xanh đi bến xe Miền Đông
{keywords}
Ô tô, xe máy xếp kín mặt đường không hở centimet nào
{keywords}
Đường về quê của người dân gặp rất nhiều vất vả
{keywords}
Hành khách gần như không còn lối thoát khi lọt vào 'ma trận' kẹt xe cửa ngõ bến xe lớn nhất Sài Gòn
{keywords}
Người phụ nữ chở hành lý cồng kềnh leo lên vỉa hè để tránh bị xe buýt áp sát gây mất an toàn giao thông
{keywords}
Một cô gái loạng choạng tay lái khi đổ dốc cầu Bình Triệu
{keywords}
{keywords}
Kẹt xe khiến người dân mệt mỏi. Khuôn mặt ai ai cũng căng thẳng khi phải trân mình giữa kẹt xe, hít khói, bụi đường
Tân Sơn Nhất ngày 900 chuyến, nhà ga chật ních, cửa ngõ tê liệt

Tân Sơn Nhất ngày 900 chuyến, nhà ga chật ních, cửa ngõ tê liệt

- Người dân đổ về quê đón Tết Canh Tý 2020 khiến bên trong sân bay Tân Sơn Nhất chật cứng, các tuyến đường bên ngoài tiếp tục ùn tắc nghiêm trọng trong sáng nay.

Tuấn Kiệt