Thông tin ban đầu, khoảng 16h50 ngày 16/3, tại ngã tư giao cắt giữa đường Hoàng Hoa Thám với đường Mỹ Độ, phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Thời điểm trên, xe tải BKS 98H - 3585 do anh Nguyễn Văn Toán (SN 1978) trú tại thôn Phú Khê, xã Quế Nham (Tân Yên) điều khiển đi đến ngã tư này thì bất ngờ tông vào xe máy điện mang BKS 98MĐ 1 - 097.50 do em Nguyễn Thị Phương T. (SN 2004 ở phường Đa Mai, TP Bắc Giang) điều khiển chạy phía trước cùng chiều.

{keywords}
Chiếc xe máy điện của nạn nhân nằm ở phần gầm đầu xe tải

Cú va chạm mạnh khiến nữ sinh ngã xuống đường, bị xe tải cán qua dẫn tới tử vong tại chỗ.

Được biết, em T. đang là học sinh lớp 9 Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Đa Mai.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để tiếp nhận hiện trường và phân luồng điều tiết giao thông.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Tài xế rụng rời kể cú đánh lái cứu bé trai dưới bánh xe buýt

Tài xế rụng rời kể cú đánh lái cứu bé trai dưới bánh xe buýt

“Bước xuống xe, thấy cháu bé đứng dậy mà tôi như rụng rời chân tay” - tài xế xe buýt kể.

(Theo Công lý)