Giám đốc BV chuyên khoa lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị Trương Huyền Trường cho biết, người gây ra vụ tai nạn rồi bỏ chạy là ông Nguyễn Đặng Thắng, Phó giám đốc BV.

{keywords}
Chiếc xe bác sĩ Thắng lái gây tai nạn

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đặng Thắng cho biết, hiện nay đang bị ốm, tinh thần hoảng loạn sau khi gây ra sự việc.

"Tôi đã đến thăm 2 nạn nhân trong vụ tai nạn mà mình tông phải", ông Thắng cho biết.

Vào lúc 21h30 tối 6/11 xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại Km8 + 450 quốc lộ 9, đoạn qua xã Gio Mai, huyện Gio Linh.

Hai chị em ruột là Trương Thị Giang (SN 1983) và Trương Thị Thùy Trang (SN 1985, cùng trú thôn Mai Xá, xã Gio Mai) đi xe máy BKS 74L1 225.10 bị ô tô do ông Thắng điều khiển đâm nguy kịch.

Sau đó, ông Thắng lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến chiều 7/11, công an huyện Gio Linh đã tìm được người gây ra tai nạn. Ông Thắng khai do xe bị nổ lốp, mất lái nên tông trúng 2 phụ nữ đi theo hướng ngược lại. Sau khi tông, vì quá hoảng sợ nên ông bỏ chạy về nhà.

Hương Lài

Tài xế tông 2 chị em ở Quảng Trị nguy kịch rồi bỏ chạy là bác sĩ

Tài xế tông 2 chị em ở Quảng Trị nguy kịch rồi bỏ chạy là bác sĩ

Tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Quảng Trị khai mình là bác sĩ. Do xe bị nổ lốp nên đã đâm vào 2 phụ nữ đi xe máy chạy chiều ngược lại.