- Đang lưu thông qua giữa cầu Nguyễn Văn Cừ thì xe máy loạng choạng đâm vào thành cầu khiến 2 thanh niên bị hất văng xuống kênh, 1 người chết.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 15h30 ngày 17/4, trên cầu Nguyễn Văn Cừ đoạn thuộc địa bàn phường 1, quận 4 (TPHCM).

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nam thanh niên tên Toàn (22 tuổi, quê Phú Yên) chạy xe máy BKS 79Z1- 158.29 chở theo một thanh niên tên Lý (21 tuổi), cả hai cùng làm phụ hồ, lưu thông theo hướng từ quận 5 đi quận 8.

Khi đến giữa cầu (đoạn có đường nhánh rẽ về đường Bến Vân Đồn), xe máy loạng choạng đâm vào thành cầu.

Lực đâm mạnh khiến 2 thanh niên văng qua thành cầu, rơi xuống Kênh Đôi- Kênh Tẻ

{keywords}
Người nhái đang tổ chức năng lặn tìm nạn nhân mất tích

“Một thanh niên biết bơi nên thoát nạn. Thanh niên còn lại bị nước nhấn chìm mất tích”- một người dân cho hay.

Thanh niên thoát chết sau đó được đưa về công an phường 1, quận 4 để lấy lời khai.

Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát, dân phòng đã có mặt để phong tỏa, điều tiết giao thông. Người nhái thuộc lực lượng cứu nạn cứu hộ Cảnh sát PCCC TPHCM có mặt, tổ chức lặn tìm nạn nhân mất tích.

Ghi nhận tại hiện trường, vị trí nơi hai thanh niên gặp nạn, hệ thống thành cầu cao khoảng 0,7m, không có lưới B40 che chắn. Trong khi đó, đoạn vòng cung theo đường dẫn lại có hệ thống lưới B40 bảo vệ.

{keywords}

{keywords}
Thành cầu đoạn hai thanh niên chạy xe máy gặp nạn quá thấp lại không có lắp đặt hệ thống lưới B40

"Nếu như ở đó có lắp đặt hệ thống lưới B40 chắc chắn hai thanh niên này không bị hất văng xuống kênh, mất tích như vậy"- một người dân đặt câu hỏi vì sao cầu Nguyễn Văn Cừ nguy hiểm là vậy, nhưng có tình trạng chỗ lắp đặt lưới B40, chỗ lại không (!).

{keywords}

{keywords}
Trong khi đó, những đoạn khác có lưới B40 lắp đặt với độ cao hơn 1,2m

Vụ việc xảy ra trên cầu khiến giao thông qua cầu Nguyễn Văn Cừ theo hai hướng ùn tắc nghiêm trọng. Rất đông thân nhân của nạn nhân tìm đến hiện trường, ngóng thông tin nạn nhân mất tích.

{keywords}
Giao thông ùn ứ nghiêm trọng

Đến 17h40, lực lượng chức năng mới tìm thấy nạn nhân, song người này đã tử vong.

Như Sỹ