Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h15 sáng nay (27/3) trên tuyến đường thuộc phố Cao Sơn, phường An Hưng, TP Thanh Hóa.

Vào thời điểm trên, xe biển xanh BKS: 36M-002.67 do Nguyễn Văn Thông (SN 1983), trú phố 3, phường Thiệu Dương, TP Thanh Hoá điều khiển, khi đi đến ngã tư phố Cao Sơn bất ngờ va chạm với xe máy BKS: 36P1-9149 do ông Lê Hải Đàm (SN 1956), ngụ ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá điều khiển.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn (ảnh CTV)

Do mất lái, xe ô tô biển xanh tiếp tục lao vào quán bán hoa quả ven đường, lúc này có 2 người đang ngồi bán hàng.

{keywords}
Xe ô tô đâm vào cửa hàng hoa quả khiến 2 người chết (ảnh CTV)

Hậu quả, hai người tử vong gồm Lê Văn A. (SN 1967), trú phố Cao Sơn, phường An Hưng, TP Thanh Hóa và Hoàng Văn H. ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa.

Ông Lê Hải Đàm, người điều khiển xe máy bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, tài xế Thông đã đến công an phường An Hưng trình diện.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để xử lý vụ tại nạn, khám nghiệm hiện trường, đo nồng độ cồn tài xế Thông để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lê Dương

Tài xế lái xe biển xanh đâm đổ cột điện, dân hò nhau đập cửa cứu ra ngoài

Tài xế lái xe biển xanh đâm đổ cột điện, dân hò nhau đập cửa cứu ra ngoài

Người đàn ông Hải Phòng điều khiển ô tô biển xanh trong tình trạng nghi say xỉn đã gây tai nạn, đâm đổ cột điện cao áp.