Khoảng 17h30 chiều nay (22/1), ô tô mang biển kiểm soát 27A bốc cháy ở đường vành đai 3 trên cao đoạn đối diện tòa nhà Greenpark Phương Đông (số 1 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội).

Người điều khiển ô tô bị cháy là ông Nguyễn Sỹ T. (SN 1961, hộ khẩu thường trú tại Hoàng Mai, Hà Nội). Tại thời điểm ô tô bị cháy, ông T. đang lái xe hướng Linh Đàm vào trung tâm thành phố.

{keywords}
Ô tô bốc cháy dữ dội. (Ảnh: Thảo Hoạch)
{keywords}
Ô tô bị cháy trơ khung 
{keywords}
 
{keywords}
 

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC quận Hoàng Mai đã điều 2 xe chữa cháy tới hiện trường. Sau khoảng 15 phút thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân xảy ra vụ cháy theo ông T., là do bắt nguồn từ hệ thống phanh của xe.

Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng ô tô đã bị cháy trơ khung.

Do ảnh hưởng bởi vụ cháy, đường vành đai 3 trên cao đã bị ùn tắc cục bộ kéo dài đến đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

{keywords}
Đường vào trung tâm thành phố Hà Nội bị tắc cục bộ
{keywords}
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào trung tâm TP Hà Nội bị ùn tắc
{keywords}
Tuyến đường nối vào ngã tư Pháp Vân bị ùn tắc kéo dài
{keywords}
Vành đai 3 trên cao đoạn qua hiện trường vụ cháy

Theo Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó đội trưởng Đội CSGT số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội cho biết, do thời điểm xảy ra vụ cháy đúng vào giờ cao điểm, lượng phương tiện đông nên đã xảy ra ùn tắc.

Đội CSGT số 14 đã bố trí lực lượng phân luồng giao thông, hướng dẫn các xe đi tránh hiện trường vụ cháy. Đến 18h30, tình trạng ùn tắc đã được xử lý.

Đình Hiếu

Người Hà Nội di chuyển khó khăn trong mưa gió mịt mờ

Người Hà Nội di chuyển khó khăn trong mưa gió mịt mờ

Không khí lạnh tăng cường kèm theo mưa nhỏ khiến các tuyến đường dẫn vào nội thành Hà Nội ken kín ô tô, nhiều tuyến tắc cứng từ cuối giờ chiều 21/1.