XEM CLIP:

 

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, khoảng 16h, tại khu vực cầu Rạch Ngỗng 2, trên đường Nguyễn Văn Cừ nước ngập rất sâu và chảy siết. Ô tô, xe máy rất khó khăn để qua khu vực này.

Hàng chục xe máy "chết lặng", người dân phải đẩy bộ ra khỏi dòng nước sâu, chảy xiết.

{keywords}
 
{keywords}
Biển nước trên đường Nguyễn Văn Cừ
{keywords}
Ngập khắp Cần Thơ

 

Lực lượng công an cũng có mặt để giúp đỡ người dân. “Chỉ hơn 500m nhưng tôi phải rất vất vả để qua đoạn đường này, nước sâu, chạy xiết nên ai cầm lái yếu sẽ bị ngã ngay”, ông Nguyễn Văn Tính nói.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

 

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Hàng loạt phương tiện chết máy
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Ngập khắp Cần Thơ
{keywords}
 
{keywords}
Người dân bì bõm đẩy xe trong 'biển nước'
{keywords}
 
{keywords}
Lực lượng Công an giúp dân đẩy phương tiện chết máy qua khỏi dòng nước sâu, chảy xiết

Tương tự đường Mậu Thân, nước từ các kênh rạch và cống dâng cao ngập toàn bộ mặt đường, tràn vào nhà dân. Nhiều cửa hàng phải ngưng buôn bán, chờ nước rút. Một số nhà phải chạy máy bơm hút nước ra ngoài.

{keywords}
 
{keywords}
Đường Mậu Thân cũng ngập rất sâu 
{keywords}
 

 

{keywords}
 Nhiều xe chết máy
{keywords}
 
{keywords}
Triều cường dâng cao khiến cuộc sống người dân đảo lộn, mệt mỏi. Cửa hàng buôn bán ế ẩm
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Ùn tắc giao thông

Ngoài ra, các tuyến đường như Trần Văn Hoài, Phan Đình Phùng… cũng ngập rất sâu gây khó khăn cho đời sống người dân.

Theo dự báo mực nước đỉnh triều trên các sông rạch ở Cần Thơ tiếp tục lên cao trong những ngày tới, vì vậy một số tuyến đường tại trung tâm thành phố sẽ tiếp tục bị ngập sâu.

Triều cường chưa chạm đỉnh, người Sài Gòn đã bì bõm tìm đường về nhà

Triều cường chưa chạm đỉnh, người Sài Gòn đã bì bõm tìm đường về nhà

 Chiều nay, triều cường chưa chạm đỉnh nhưng nhiều tuyến đường ở Sài Gòn đã xảy ra tình trạng ngập nặng.  

Hoài Thanh