XEM CLIP:

Chiều nay (10/10), ông Nguyễn Ngọc Tiến, Chủ tịch xã Duy Phú cho biết, đập Hát Bầu tại địa phương bị vỡ khiến nước tràn vào hoa màu, nhà cửa.

Vào sáng nay, mưa lớn khiến đập Hát Bầu (thôn Mỹ Sơn, xã Duy Phú) bị vỡ cống xả trên thân đập khoảng hơn 20m.

Hàng trăm ngàn mét khối nước chảy xuống vùng dạ du gây ngập một số diện tích hoa màu và nhà cửa nhà dân. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo ông Tiến, đập Hát Bầu có sức chứa khoảng 800 ngàn m3 nước, đây là đập thủy lợi nhằm phục vụ tưới tiêu cho khoảng 5 ha hoa màu của bà con thôn Mỹ Sơn.

{keywords}
Đập thủy lợi Hát Bầu vỡ gây ngập úng nhiều diện tích hoa màu và nhà người dân.

“Sau 2 tiếng vỡ đập Hát Bầu, nước đã rút, chúng tôi đã cắt cử cán bộ tại điểm đập vỡ để cảnh báo, hướng dẫn cho người dân đi lại. Hiện địa phương đang thống kê thiệt hại do ảnh hưởng của việc vỡ đập”, ông Tiến nói.

Quảng Nam sơ tán dân ở hạ du sông Vu Gia

Theo Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 24h qua, các địa phương trong tỉnh đã có mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24h qua (từ 7h ngày 9 đến 7h ngày 10/10) tại các huyện vùng núi phía Nam phổ biến từ 90-180mm, vùng núi phía Bắc và vùng đồng bằng ven biển phổ biến từ 200-300mm; có nơi trên 435 mm.

Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to, đến mưa rất to.

{keywords}
Mưa lớn kèm thủy điện xả lũ, nhiều khu vực tại thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) bị ngập sâu.

Ngoài ra, mực nước ở hầu hết các hồ thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia đều ở mức trên mực nước đón lũ.

Hiện tại, cả 3 thủy điện A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4 (Quảng Nam) đều phải xả nước điều tiết lũ xuống hạ du.

Theo số liệu cập nhật lúc 14h chiều nay, thủy điện A Vương xả qua tràn xuống hạ du 425 m3/giây; thủy điện Sông Bung 4 xả qua tràn lên đến 1231 m3/giây; thủy điện Đak Mi 4 xả qua tràn 25 m3/giây, chạy máy 105 m3/giây (số liệu lúc 13 giờ). Lượng nước 3 thủy điện xả về sông Vu Gia hơn 1.890 m3/giây.

{keywords}
Mưa lớn khiến nhiều khu vực huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) ngập sâu.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, ngày 10/10, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh về việc khẩn trương chuẩn bị các phương án chủ động ứng phó với mưa lớn.

Ông Thanh yêu cầu các địa phương tính toán các phương án ngập lụt ở vùng hạ du, nhất là khu vực sông Vu Gia. Ban Chỉ huy PCTT các địa phương thực hiện sơ tán dân khẩn cấp ở vùng hạ du sông Vu Gia ngay trong chiều nay.

Trước 18h hôm nay, phải hoàn thành phương án sơ tán dân đến nơi an toàn và ổn định dân, chuẩn bị nhu yếu phẩm phục vụ người dân các vùng sơ tán và vùng có khả năng bị cô lập.

{keywords}
 
{keywords}
Người dân phải di chuyển bằng xe tải
{keywords}
Lực lượng chức năng chốt chặn ở điểm nước ngập sâu
{keywords}
 

Lê Bằng

Áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão, hướng vào Quảng Nam đến Phú Yên

Áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão, hướng vào Quảng Nam đến Phú Yên

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão.