Xem Clip:

Lãnh đạo xã Ea Pô, huyện Cư Jút (Đắk Nông) hôm nay (5/8) cho biết, nhiều ngày qua, người dân liên tục phản ánh bắt gặp voi rừng về khu dân cư phá hoại hoa màu.

Theo vị này, qua nắm bắt thông tin, hai con voi rừng gồm một đực, một cái đều đã trưởng thành và rất hung dữ.

{keywords}
Voi rừng về sát khu dân cư ở Đắk Nông

Ông Hà Hữu Lành, bảo vệ của Công ty cao su Đồng Phú cho biết, từ ngày 3/8, hai con voi rừng đã vào tiểu khu 840, khu vực trồng cao su và bảo vệ rừng của công ty.

Những con voi rừng quanh quẩn trong rừng cao su, nhiều công nhân đi cạo mủ lúc 2-3 giờ sáng đã chạm trán với voi và phải bỏ chạy thục mạng.

Theo lãnh đạo xã Ea Pô, tình trạng voi rừng về khu dân cư ăn hết hoa màu, phá hoại cây trồng, tài sản của dân xảy ra nhiều năm nay. Mỗi lần như vậy, người dân lại điện thoại lên lãnh đạo xã trình báo, kêu cứu.

“Chúng đã đuổi theo người đi làm nương rẫy, khiến nhiều người hoảng sợ. Xã đang kiến nghị các cấp, ngành có giải pháp để đảm bảo an toàn cho người dân”, vị lãnh đạo xã cho hay.

Clip voi rừng phá hoa màu của người dân ở Đắk Lắk

Clip voi rừng phá hoa màu của người dân ở Đắk Lắk

 Một con voi rừng bị thương ở vòi, đi khập khiễng, lang thang phá cây trồng của người dân ở huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) nhiều ngày nay.

Trùng Dương