Sáng 6/10, tỉnh Long An tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội, ông Hoàng Đình Cán- Phó Trưởng ban thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, văn kiện trình tại Đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, sau đó, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

{keywords}
Tỉnh Long An tổ chức họp báo Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Về công tác nhân sự, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An sẽ giới thiệu 60 nhân sự để tiến hành bầu 52 nhân sự vào Ban Chấp hành và 1 trường hợp khuyết sẽ bổ sung sau.

Trong đó, tỷ lệ người ứng cử mới chiếm tỷ lệ 41,7%, tỷ lệ nữ chiếm 15%. Về tuổi bình quân nhân sự đạt 47,8%, trong đó tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi chiếm 10%, từ 40-50 tuổi đạt tỷ lệ 50%, trên 50 tuổi đạt 40%.

Về số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 15 nhân sự. Dự kiến Hội nghị lần thứ nhất sẽ bầu 13 nhân sự, khuyết 2 sẽ được bổ sung sau để đảm bảo cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Tuổi bình quân nhân sự đạt 49,9.

Trong đó, tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi chiếm 13,3%, từ 40-50 tuổi chiếm 26,7%, trên 50 tuổi chiếm 60%. Đáng chú ý, trong 15 nhân sự được giới thiệu bầu có 8/15 nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu chiếm 53,3% và tỷ lệ nữ chưa có cán bộ (theo quy định là có cán bộ nữ).

{keywords}
Ông Hoàng Đình Cán- Phó Trưởng ban thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Trong nhiệm kỳ mới, tỉnh Long An đã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá. Tỉnh này cũng xác định 17 chỉ tiêu bao gồm: 6 về kinh tế, 7 về xã hội, 2 về môi trường, 2 về xây dựng Đảng.

Tổ chức Đại hội trên tinh thần tiết kiệm tối đa

Thông tin thêm về công tác tổ chức đại hội, ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Tỉnh uỷ cho biết, Đại hội sẽ được tổ chức trên tinh thần tiết kiệm.

"Chủ động cắt giảm chi phí, thực hiện công tác đấu thầu mua sắm quà tặng mang tính lưu niệm cho đại biểu theo đúng quy định.

Tổng số tiền để mua bút viết, quà lưu niệm cho đại hội là 414 triệu đồng. Mọi chi phí khác cũng được cắt giảm nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nâng cao công tác an sinh xã hội", ông Được thông tin thêm.

{keywords}
Ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Long An phát biểu tại buổi họp báo

Cụ thể, đến tháng 8, Long An đã xây dựng, sửa chữa 1.800 căn nhà tình nghĩa, nhà thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo cận nghèo với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng. Trong đó, xây dựng, sửa chữa 633 căn nhà tình nghĩa với số tiền hơn 25 tỷ đồng, 237 căn nhà thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng...

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế Long An phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng ước đạt 9,1%. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 77 triệu đồng, gấp hơn 1,5 lần so với năm 2015.

Dự kiến GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 115 - 220 triệu đồng. Tỉnh Long An xác định đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu vùng ĐBSCL và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

Rà soát từng nhân sự trước khi đưa ra Đại hội XIII để không mắc sai lầm

Rà soát từng nhân sự trước khi đưa ra Đại hội XIII để không mắc sai lầm

"Những đồng chí nào có cái gì đó lấn cấn, cái gì đó chưa đáp ứng được hoặc là ai đó còn theo kiểu “quan hệ, tiền tệ, hậu duệ” dứt khoát không đưa vào danh sách".

 

Tuấn Kiệt