Sáng 7/4, sau khi có kết quả kiện toàn các chức danh thuộc các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 2 làm công tác nhân sự.

Cụ thể, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện các thủ tục miễn nhiệm chức Trưởng ban Công tác đại biểu đối với ông Trần Văn Túy.

{keywords}
Tân Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức Trưởng ban Công tác đại biểu.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Nguyễn Hạnh Phúc và bổ nhiệm tân Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vào vị trí này.

Như vậy, đến nay, chức danh của các cơ quan thuộc Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội được kiện toàn xong. Trong đó, lãnh đạo Quốc hội gồm có: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Chủ tịch thường trực Trần Thanh Mẫn cùng 3 Phó Chủ tịch: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Đỗ Bá Tỵ.

Trong 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ có 5 gương mặt mới gồm: Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên Nhi đồng Nguyễn Đắc Vinh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh. 

Bà Nguyễn Thị Thanh sinh ngày: 10/2/1967; quê quán: xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Thanh vận, Cử nhân Luật.
Chức vụ: Ủy viên Trung ương khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Bà Thanh trưởng thành từ quê nhà Ninh Bình và từng giữ các chức vụ: Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Văn hóa-Xã hội thuộc HĐND tỉnh; Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
Bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình từ tháng 8/2013 đến 3/2020. Sau đó, bà được phân công về Trung ương giữ chức Phó Ban Tổ chức Trung ương, Phó Ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) cho đến nay.
Tại Đại hội XIII của Đảng, bà tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Thu Hằng

Số phiếu bầu Phó Chủ tịch nước và 5 Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội

Số phiếu bầu Phó Chủ tịch nước và 5 Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội

Bí thư An Giang Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước với số phiếu bằng 96.67%; 12 phiếu không đồng ý (2.5%).