Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác triển khai và kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đã bầu được bầu được 9 ĐBQH khóa XV, trong đó có 5/9 đại biểu là nữ, đạt tỷ lệ 55,55%, cao hơn trung bình của cả nước…

{keywords}
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 

Chủ tịch Quốc hội nhắn nhủ, mỗi đại biểu phải nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm lớn lao của người đại biểu của nhân dân; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất, đạo đức; luôn gần gũi, trân trọng lắng nghe ý kiến của nhân dân, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri theo phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”.

Đồng thời, luôn đổi mới, sáng tạo để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, chương trình hành động và lời hứa với cử tri, nhân dân. 

Nghiên cứu cơ chế đặc thù cho TP Buôn Ma Thuột 

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, chương trình toàn khóa, hàng năm của HĐND tỉnh cần bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các văn bản khác của Đảng, Quốc hội…

Trong đó, chú trọng thực hiện các khâu đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế; cụ thể hóa các chủ trương, chính sách bằng các nghị quyết thích hợp của HĐND tỉnh.

Tỉnh nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Quốc hội cho phép TP Buôn Ma Thuột thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù tập trung phát huy được những lợi thế, tiềm năng. Từ đó phát triển để Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững hơn nữa, thực sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên, tầm nhìn trở thành trung tâm của Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia và Tiểu vùng sông Mê Kông.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị HĐND tỉnh khóa X cần tích cực, chủ động, sáng tạo, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lề lối làm việc trên cơ sở phát huy cao độ trách nhiệm, tính nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đại biểu dân cử...

{keywords}
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk vừa được bầu

HĐND tỉnh phối hợp tham gia có hiệu quả các chương trình giám sát của Quốc hội tại địa phương; tham gia tích cực vào chương trình xây dựng pháp luật, các dự án luật trình Quốc hội theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát huy hiệu quả công tác phối hợp trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội để tăng cường hiệu quả giám sát, đồng thời huy động và phát huy sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, nhà khoa học trong các hoạt động của HĐND tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để tiếp tục đưa Đắk Lắk trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế, có sức hấp dẫn, lan tỏa trong vùng kinh tế khu vực Tây Nguyên.

Trong đó, chú trọng các nhóm giải pháp phát huy lợi thế so sánh mang tính đặc trưng riêng của một tỉnh miền núi, có tiềm năng lớn về tài nguyên đất bazan, thuận lợi cho phát triển các loại cây công nghiệp có giá trị cao, chăn nuôi, trồng rừng…

Đắk Lắk phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, ứng dụng công nghệ cao, sạch, gắn với bảo vệ môi trường; thu hút đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với đẩy nhanh việc xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để có sức hấp dẫn, cạnh tranh cao; ưu tiên nguồn lực đầu tư để TP Buôn Ma Thuột sớm trở thành trung tâm đô thị vùng Tây Nguyên và phát triển theo hướng xanh, sinh thái, thông minh, mang bản sắc riêng của vùng đã được Bộ Chính trị đề ra...

Tiếp tục có chính sách hỗ trợ người dân, DN khó khăn do dịch Covid-19

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm, tặng quà công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gặp khó khăn do tác động bởi đại dịch Covid-19 vào sáng 30/6.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và các thành viên Đoàn công tác đã trao 50 suất quà tặng các công nhân, người lao động gặp khó khăn do tác động bởi đại dịch Covid-19.

{keywords}
Chủ tịch Quốc hội tặng quà các công nhân, người lao động gặp khó khăn do tác động bởi đại dịch Covid -19

Trò chuyện với công nhân, người lao động, Chủ tịch Quốc hội cho biết, đợt dịch lần thứ tư với phạm vi tác động mạnh hơn, lây lan chủ yếu trong các khu công nghiệp, đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động của nền kinh tế và sinh kế của người dân.

Mặc dù vậy, 6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng GDP vẫn đạt 5,64%, xuất khẩu tăng trưởng khá ấn tượng. Đến thời điểm này, Chính phủ vẫn kiên định phấn đấu mục tiêu tăng trưởng năm nay đạt 6,5%, cao hơn mức Quốc hội đề ra.

Trước những tác động tiêu cực của dịch Covid - 19, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Bộ Chính trị đã bàn và quyết định tiếp tục có các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, kể cả khu vực lao động phi chính thức.

Bộ Chính trị đã giao Đảng đoàn Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng Chính phủ để triển khai sớm gói hỗ trợ này trên cơ sở rút kinh nghiệm từ việc thực hiện gói hỗ trợ trước đó.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời gian qua đã tổ chức tốt nhiều hoạt động phúc lợi xã hội, chăm lo cho đoàn viên công đoàn trong tỉnh và đóng góp hỗ trợ, động viên người lao động các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh…

Đây là những hoạt động hết sức ý nghĩa, chan chứa nghĩa tình, thể hiện tính nhân văn sâu sắc và tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần động viên, khích lệ người lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn tự tin hơn, hăng hái lao động.

Việc tiếp tục chăm lo cho người lao động và cả người sử dụng lao động trong cả khu vực lao động chính thức và khu vực lao động phi chính thức có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chính quyền, mọi cấp, mọi ngành. 

Tại Kỳ họp, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Y Vinh Tơr đã được bầu làm Chủ tịch HĐND. Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk Trần Phú Hùng được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khóa IX Phạm Ngọc Nghị tiếp tục tái cử khóa mới. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khóa IX: Nguyễn Tuấn Hà, Võ Văn Cảnh, H’ Yim Kđoh, Y Giang Gry Niê Knơng được tiếp tục tái cử nhiệm kỳ mới.

Thu Hằng

Chủ tịch QH: Nghiên cứu chính sách đặc thù để Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững

Chủ tịch QH: Nghiên cứu chính sách đặc thù để Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin rằng với bộ máy mới, khí thế mới sẽ đưa Hải Phòng phát triển đột phá trong nhiệm kỳ này.