Chiều nay (20/7), tại trụ sở Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

{keywords}
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng hoa chúc mừng các tân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đó là: Trung tướng Vũ Hải Sản, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3;

Phó Đô đốc Hải quân Phạm Hoài Nam, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng Hải quân;

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

{keywords}
Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao quyết định cho Trung tướng Vũ Hải Sản

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng các Thứ trưởng và nhấn mạnh việc bổ nhiệm thể hiện sự quan tâm, tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với cá nhân mỗi Thứ trưởng.

Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu các tân Thứ trưởng cần xác định rõ, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề, do đó phải nhanh chóng tiếp cận công việc, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên cương vị mới.

{keywords}
Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao quyết định cho Phó Đô đốc Hải quân Phạm Hoài Nam
{keywords}
Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao quyết định cho Trung tướng Hoàng Xuân Chiến

Tiếp tục học tập, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, đạo đức, lối sống, nâng cao hơn nữa năng lực toàn diện công tác, nhất là khả năng tư duy chiến lược.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đề cao trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành và giữ vững nguyên tắc. Chăm lo xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất; khiêm tốn, lắng nghe ý kiến tập thể, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Thành Nam - Ảnh: Bộ Quốc phòng

Đường binh nghiệp của ba Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa được bổ nhiệm

Đường binh nghiệp của ba Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa được bổ nhiệm

Tuần qua, Thủ tướng đã có các quyết định bổ nhiệm ba Tư lệnh các quân chủng, quân khu, Bộ đội biên phòng làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.