XEM CLIP:

Gần 7h sáng nay (25/11), người dân phát hiện khói lửa bốc lên ngùn ngụt ở kho chứa hàng của Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Huy Hùng (số 132, đường Ngô Thì Nhậm, P.Trung Đô, TP Vinh). Kho hàng chứa nhiều dung môi và sơn, nhựa, gỗ và các chất chất dễ bắt cháy.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An huy động 5 đội chữa cháy, 16 phương tiện cùng gần 130 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, triển khai chữa cháy.

Kho hàng bị cháy có diện tích gần 1.000m2, xây bằng gạch, phía trên là khung thép mái tôn.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhiều cấu kiện xây dựng có khả năng sụp đổ gây nguy hiểm cho lực lượng chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy đã khẩn trương ngăn đám cháy lan sang các kho chứa gạch, nhựa ở xung quanh. Sau khoảng 30 phút dập lửa, đám cháy được khống chế.

Để đảm bảo an toàn, không cho ngọn lửa bùng phát trở lại, lực lượng chức năng đang tiếp tục phun bọt và nước.

Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được thống kê, làm rõ.

{keywords}
Kho sơn PU bốc cháy dữ dội 
{keywords}
Cột khói đen bốc cao hàng chục mét
{keywords}
 
{keywords}
Khói lửa bao trùm cả một vùng rộng lớn
{keywords}
Lửa dần bị khống chế
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Lực lượng PCCC, Công an tỉnh Nghệ An phun nước khống chế ngọn lửa
{keywords}
Ngọn lửa đã bị khống chế
{keywords}
 
{keywords}
Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều vật dụng trong kho sơn PU
{keywords}
Nhiều thùng phi bị lửa thiêu cháy đen
{keywords}
 
{keywords}
Các thùng sơn bị lửa thiêu rụi, hư hỏng hoàn toàn
Cháy ở chung cư Goldmark City, hàng trăm người tháo chạy

Cháy ở chung cư Goldmark City, hàng trăm người tháo chạy

Tối 20/11, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy tầng 29, tòa S1, chung cư Goldmark City có thể do chập điện.

Quốc Huy - Phạm Tâm