XEM CLIP:

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh tại Đà Nẵng duy trì nền nhiệt cao từ 38 đến 40 độ C.

Thời điểm từ 10h30 đến 14h TP này trở thành “chảo lửa” khi nền nhiệt tăng lên.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay, chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 9-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Thời tiết nóng như đổ lửa khiến người lao động gặp nhiều khó khăn. Các công nhân làm việc tại công trình xây dựng, thợ vận chuyển vật liệu, tài xế.. phải tìm mọi cách để chóng chọi để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trên các tuyến đường người dân cũng hạn chế ra ngoài. Người tham gia giao thông phải khoác áo chống nắng, bịt kín mít để giảm bớt bỏng rát của ánh nắng.

Ông Nguyễn Quang Phước (chạy xe ba gác) cho biết: “Tôi làm công việc bóc vác vật liệu, thời tiết nắng nóng quá buổi trưa không nuốt nổi cơm. Nắng như thế này dân lao động nặng nhọc như chúng tôi mất nhiều sức”.

Hình ảnh người lao động ở Đà Nẵng chống chọi với nắng nóng gay gắt.

{keywords}
Thời tiết ở Đà Nẵng nắng nóng gay gắt, người dân ra đường bịt kín mít
{keywords}
Từ sáng sớm mặt trời rọi sát mặt đất
{keywords}
Người lao động vất vả làm việc dưới thời tiết nắng nóng. Trong hình ảnh là các công nhân đang làm tại công trình ở chân cầu Trần Thị Lý.
{keywords}
 
{keywords}
Nhân viên điều tiết giao thông ở công trình nằm trên đường 2 Tháng 9 mặc kín mít để giảm bớt bỏng rát của ánh nắng
{keywords}
Công nhân điều khiển cần cẩu tháp dùng tấm bìa giấy để che ánh nắng dọi vào cabin điều khiển
{keywords}
Người lao động vất vả mưu sinh dưới nắng nóng
{keywords}
Thợ đổ bê tông ở công trình nằm trên đường Lý Tự Trọng mặt bơ phờ, ướt đẫm mồ hôi khi làm việc dưới thời tiết oi bức
{keywords}
Anh Đặng Anh Tuấn làm việc ở công trình trên đường Trần Phú cho biết mỗi ngày anh uống hơn 2 lít nước để chống mất nước
{keywords}
Người dân đánh bắt cá, lặn chíp chíp dưới sông Hàn
{keywords}
 
{keywords}
Hai ngư dân dùng bạt che nắng để đan lưới chuẩn bị cho chuyến ra khơi ở bờ biển Thọ Quang (quận Sơn Trà)
{keywords}
Người dân ngâm mình dưới nước để cào nghêu ở bãi biển Thọ Quang
{keywords}
Thời tiết quá nóng, nhân viên khách sạn trên đường Hoàng Sa liên tục tưới nước trước vỉa hè
{keywords}
Nền nhiệt quá lớn, một nhóm công nhân tìm bóng mát tranh thủ nghỉ ngơi bên lề đường Nguyễn Thị Minh Khai
{keywords}
Theo dự báo những ngày tới tình trạng nắng nóng tiếp tục được duy trì trên nền nhiệt lớn
Miền Bắc và Trung hứng nắng nóng đổ lửa nhiều ngày nữa

Miền Bắc và Trung hứng nắng nóng đổ lửa nhiều ngày nữa

Nắng nóng gay gắt tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục diễn ra, trong 7 ngày nữa nền nhiệt vẫn phổ biến 38-40 độ.

Hồ Giáp