- Chiều 2/5, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 4 ngày, nhiều địa bàn quận ngoại thành TPHCM xuất hiện cơn mưa rào. Đây là cơn 'mưa vàng' giúp thời tiết dịu mát sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài.  

Cơn mưa bắt đổ trút xuống tại địa bàn các quận 12, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, huyện Bình Chánh từ lúc 15h30 cùng ngày. Nhiều người không kịp chuẩn bị áo mưa khiến quần áo ướt sũng. Số khác phải dạt vào hai bên đường, nhà dân để tránh mưa.

{keywords}
Sài Gòn bất ngờ đón cơn mưa "giải nhiệt" vào chiều 2/5, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày 

“Mấy ngày qua trời hầm, oi bức gây ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại chơi lễ. Hôm nay mưa bất ngờ đổ xuống lúc trời đang nắng nóng khiến tôi không kịp trở tay, ướt hết quần áo ”- chị Phương Tuyền, trú mưa trên đường Âu Cơ nói.

Anh Lâm Phương (ngụ Bình Tân) cho biết: “Mấy ngày qua nắng gắt, lo sợ phải hành xác trong các khu vui chơi nên gia đình chỉ tổ chức ăn uống và ở nhà. Giá như mưa sớm hơn vào những ngày đầu kỳ nghỉ lễ thì ý nghĩa biết bao”.

 {keywords}
Một số tuyến đường bị ngập nhẹ   

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo khí tượng, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết ở Sài Gòn hiện tại đang rất tốt, không có hệ thống nào gây mưa. Vào giai đoạn chuyển mùa, thời tiết sẽ có mưa cục bộ một số quận huyện, chứ không gây mưa trên diện rộng.

Trong khi đó, bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, chiều tối 2/5 có mưa rào và giông vài nơi. Đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 36 độ, thấp nhất từ 26 - 27 độ.

Mưa lớn kèm giông lốc giữa trưa, đường Sài Gòn lại ngập

Mưa lớn kèm giông lốc giữa trưa, đường Sài Gòn lại ngập

Mưa như trút nước kèm giông lốc giữa trưa 23/4, kéo dài hơn 15 phút nhưng hàng loạt tuyến đường ở Sài Gòn bị ngập, người đi xe máy phải 'rẽ nước' về nhà.

Sài Gòn xuất hiện mưa 'vàng' giải nhiệt

Sài Gòn xuất hiện mưa 'vàng' giải nhiệt

Cơn mưa kéo dài khoảng 15 phút đúng vào cao điểm người dân Sài Gòn phải chống chọi với nhiệt độ lên đến 40 độ C…

Tuấn Kiệt