Vụ sập giàn giáo xảy ra tại công trình xây dựng tại dự án Trung tâm thương mại đa chức năng ở quận 10, TP.HCM khiến nhiều người bị thương.

Vụ sập giàn giáo xảy ra tại công trình thi công dự án Trung tâm thương mại đa chức năng (đường Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM) lúc 3h sáng 10/11. Đến nay, chính quyền Q.10 vẫn đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan để làm rõ, xử lý.

{keywords}
Hiện trường vụ sập giàn giáo. Ảnh: CTV

Được biết, đây là dự án do công ty TNHH MTV Tây Nam và công ty TNHH đầu tư xây dựng Bắc Bình làm chủ đầu tư, nhà thầu chính là công ty TNHH Xây dựng An Phong. Quy mô công trình theo thiết kế là 1 tầng hầm, 7 tầng nổi, tổng diện tích hơn 68.000 m2.

Vụ sập được xác định là xảy ra tại tầng thứ 6, đang trong quá trình thi công.

Nhiều nhân chứng cho hay, khoảng 3h sáng 10/1, họ nghe có nhiều tiếng động rất lớn bên trong công trường. Nhiều người dân thức giấc, chạy lên sân thượng nhìn bao quát thì phát hiện giàn giáo bên trong dự án Trung tâm thương mại đa chức năng bị sập…võng xuống, diện tích lên đến hàng trăm mét vuông.

{keywords}
Dự án trung tâm thương mại đa chức năng ở Q.10 do công ty TNHH MTV Tây Nam và công ty TNHH đầu tư xây dựng Bắc Bình cùng làm chủ đầu tư

Người dân cho hay, sau sự cố có nhiều xe ra vào công trình, ngoài ra có 1 số công nhân bị thương.

Trả lời P.V VietNamNet, một cán bộ công an phường 12, quận 10 xác nhận vụ việc xảy ra lúc rạng sáng, công an phường có đến ghi nhận hiện trường vụ sập gián giáo xảy ra trong dự án, số 11 đường Sư Vạn Hạnh. 

Người này nói thêm rằng, có nhiều người bị thương nhưng không thông tin rõ chi tiết.

Chiều tối 11/1, phía ngoài công trường có dán thông báo ngưng thi công do… cúp điện.

Linh An