- Chỉ 10 ngày nữa đến Tết Nguyên đán, quần áo hạ giá bày bán chất đống ở các cửa hiệu dọc các phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường... Kèm theo là những tấm bảng ghi rõ "không thử, không mặc cả, miễn đổi trả".

{keywords}
Quần và áo vest được bày bán tại một cửa hiệu trên phố Hàng Ngang với tấm bìa ghi rõ các điều kiện kèm theo.
{keywords}
Không ghi giá cụ thể, quần áo hạ giá được bày trên vỉa hè phố Hàng Đào kèm các điều kiện khá "chảnh".
{keywords}
Hầu hết hàng có ghi giá cụ thể, kèm theo điều kiện không mặc cả.
{keywords}
Và đương nhiên những đồ hạ giá này đều được ghi rõ không được đổi trả.
{keywords}
Tuy nhiên, thời điểm này người dân mua sắm vẫn chưa đông.
{keywords}
Một số người đi mua sắm cho biết tuy biển giảm giá được trưng khắp phố nhưng nhiều mặt hàng không hề rẻ so với ngày thường.
{keywords}
Cửa hàng thời trang trên phố Đồng Xuân không ghi rõ giá cả nhưng trưng biển cảnh báo không mặc cả.
{keywords}
Mặt hàng thời trang đủ loại bày bán trên vỉa hè hầu hết không quên ghi dòng chữ không mặc cả.
{keywords}
Dòng chữ "đại hạ giá" dường như là mặc định cho việc không được mặc cả hay đổi trả.
{keywords}
Cam kết đúng giá hầu hết được viết sơ sài trên những tấm bìa xé vội từ những hộp giấy, tấm xốp...
{keywords}
Khó có thể kiểm chứng các mặt hàng được gắn mác "đại hạ giá".
{keywords}
Bảng thông báo chỉ bán buôn tại một cửa hàng được in bằng tiếng Anh để người nước ngoài không hỏi mua lẻ.

Lê Anh Dũng