- Lực lượng liên ngành huyện Ba Vì hôm qua cưỡng chế công trình xây dựng không phép "mọc" trên 9.000m2 đất lâm nghiệp tại xã Yên Bài.

XEM CLIP:

Công trình được xây bằng đá ong và những vật liệu đồ sộ do ông Lê Viết Long (có địa chỉ tại Hà Nội) là chủ đầu tư. 

UBND huyện Ba Vì thông tin, từ cuối năm 2017, chủ đầu tư đã tự ý chuyển mục đích, làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất.

{keywords}
Ba Vì cưỡng chế công trình xây trái phép trên 9.000m2 đất lâm nghiệp

Cụ thể, chủ đầu tư xây nhà 2 tầng, diện tích mỗi tầng là 163 m2; hàng rào xung quanh xây cao 1,2 mét, chiều dài là 151,5 mét; cổng gồm 4 trụ, trong đó 2 trụ chính có kích thước 1,6 x 1,6 mét và 2 trụ nhỏ có kích thước 1,1 mét x 1,1 mét; sân vườn 35 mét x 47 mét, với tổng diện tích là 1.645 m2. 

{keywords}
Công trình này do ông Lê Viết Long là chủ đầu tư

 

{keywords}
Như VietNamNet đã phản ánh, công trình sai phạm có tên "cung điện công chúa" 

UBND xã Yên Bài và UBND huyện Ba Vì đã nhiều lần lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu chủ đầu tư dừng xây dựng, tháo dỡ những hạng mục vi phạm. Tuy nhiên, chủ đầu tư không tự giác chấp hành. 

UBND huyện đã có quyết định cưỡng chế, yêu cầu chủ công trình là ông Lê Viết Long phải tự tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trái phép trên thửa đất số 134 và 135, tờ bản đồ 8 với diện tích đất 9.750 m2 thuộc thôn Yên Phú, xã Yên Bài và khôi phục lại hiện trạng sử dụng đất của phần xây dựng nêu trên.

Tuy nhiên, chủ đầu tư không chịu tháo dỡ nên huyện Ba Vì đã thành lập đoàn cưỡng chế. Người có sai phạm phải chi trả kinh phí tháo dỡ.

{keywords}
 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Lực lượng cưỡng chế do UBND huyện Ba Vì thành lập
{keywords}
Công trình xây dựng trái phép trước khi bị cưỡng chế
Khoan cắt bê-tông tháo dỡ 'Vạn lý trường thành' ở Tràng An

Khoan cắt bê-tông tháo dỡ 'Vạn lý trường thành' ở Tràng An

"Vạn lý trường thành" tiền tỷ xây dựng trái phép ở Tràng An đang được hàng chục công nhân dùng máy cắt bê-tông, búa tạ... tháo dỡ.

 

Lạ lùng 'biệt phủ' án ngữ hàng ngàn m2 đê sông Kinh Thầy

Lạ lùng 'biệt phủ' án ngữ hàng ngàn m2 đê sông Kinh Thầy

Công trình xây dựng trái phép trên hành lang đê sông Kinh Thầy (huyện Kinh Môn, Hải Dương) tồn tại nhiều năm. 

'Cung điện công chúa' 9.000 m2 trên đất lâm nghiệp: Ba Vì họp khẩn

'Cung điện công chúa' 9.000 m2 trên đất lâm nghiệp: Ba Vì họp khẩn

Thường trực Huyện ủy Ba Vì họp với các cơ quan chức năng tìm phương án xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp.

Trầm trồ tòa lâu đài tráng lệ của cụ bà 78 tuổi ở Hà Tĩnh

Trầm trồ tòa lâu đài tráng lệ của cụ bà 78 tuổi ở Hà Tĩnh

Một toà lâu đài màu trắng bề thế đi vào giai đoạn hoàn thiện ở một vùng quê tại Hà Tĩnh khiến người dân không khỏi trầm trồ.  

Chính quyền lên tiếng về 'biệt phủ' ngàn m2 của nữ sinh 9X

Chính quyền lên tiếng về 'biệt phủ' ngàn m2 của nữ sinh 9X

Khu đất rộng cả ngàn m2 cùng các công trình nhà ở, khuôn viên như “biệt phủ” thuộc sở hữu của nữ sinh 22 tuổi ở Sài Gòn.

Thái Bình