– Chỉ trong vòng 2 ngày trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe bus, trong đó một vụ xe bus đấu đầu trực diện xe máy khiến 1 người chết tại chỗ.

TIN BÀI KHÁC


Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h sáng qua (2/12), trên tỉnh lộ 645 đoạn qua xã Ea Bar (huyện Sông Hinh). Chiếc xe bus do tài xế Lê Huy Hùng điều khiển thuộc Doanh nghiệp vẩn tải và du lịch Anh Tuấn (TP. Tuy Hòa) đã tông thẳng vào chiếc xe máy chạy ngược chiều do chị Trần Thị Hiếu (36 tuổi, TT Hai Riêng, Sông Hinh) điều khiển. Hậu quả chị Hiếu tử vong tại chỗ, mẹ chị ngồi sau bị gãy chân.

Trước đó vào khoảng 16h ngày 1/12 trên đoạn đường ngã tư Lê Duẩn – Nguyễn Thị Minh Khai, chiếc xe buýt của Doanh nghiệp tư nhân Vận tải và Du lịch Cúc Tư (Phú Yên) mang BKS 78K 7315 do tài xế Nguyễn Tất Thành điều khiển đã gây ra tai nạn với xe máy mang BKS 78H2-7668 do chị Nguyễn Thị Thảo điều khiển ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến chị Thảo bị chấn thương nặng vùng đầu, mặt và phải đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.


Hiện trường vụ tai nạn chiều 1/12 (Ảnh: Dân Việt)

Như vậy trong vòng 1 tuần qua, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã xảy ra 3 vụ tai nạn do xe bus gây ra, làm chết 1 người và 27 người khác bị thương. Vụ tai nạn có số lượng người bị thương nhiều nhất xảy ra vào sáng 26/11 khi 2 xe bus thuộc doanh nghiệp Cúc Tư tự đâm đầu vào nhau, khiến 25 người phải nhập viện cấp cứu.

Minh Thu