Tiến sĩ Lê Thống Nhất đã khéo léo lồng tên 63 ca khúc làm nên tên tuổi của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong bài thơ “Đắm theo ca khúc của anh”.

 

Nhân 14 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Tiến sĩ Phương pháp Toán học Lê Thống Nhất trong phút cảm xúc dâng trào đã viết thành một bài thơ vô cùng ý nghĩa. Trong đó, Tiến sĩ Lê Thống Nhất đã khéo léo lồng tên 63 ca khúc làm nên tên tuổi của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Mời các bạn độc giả cùng đọc bài thơ mang tựa đề: “Đắm theo ca khúc của anh” để cùng tưởng nhớ đến người nhạc sĩ tài cao này.

{keywords}
{keywords}

Theo Đất Việt