- Trước diễn biến của bão số 5, chiều 31/7, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương đã có cuộc họp khẩn bàn cách đối phó với sự chủ trì của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.

{keywords}

Bão số 5 đang tiến vào vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh thêm (Ảnh: NCHMF)

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 4 giờ chiều ngày 31/7, tâm bão còn cách quần đảo Hoàng Sa 370 km về phía Đông Đông Nam với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Ngày mai, dự báo bão sẽ mạnh thêm 1 cấp. Với tốc độ di chuyển 10-15km/giờ theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, dự kiến vào đêm 2/8, sáng 3/8, bão số 5 sẽ vượt qua đảo Hải Nam của Trung Quốc để đi vào vịnh Bắc Bộ rồi gây ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền.

Dự báo trong vòng 72 giờ tới, bão số 5 sẽ đổ bộ và gây ảnh hưởng trực tiếp đến một khu vực kéo dài các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Tại cuộc họp của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương chiều 31/7, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn trên diện rộng (Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, gồm cả Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh).

Lượng mưa xác định trung bình là 100mm nhưng nhiều nơi lên tới 300-400mm. Thời điểm mưa được xác định bắt đầu từ đêm 2/8, kéo dài đến 4/8, trong đó mưa mạnh nhất chủ yếu diễn ra vào đêm 3 và ngày 4/8.

Đây là mối lo ngại lớn với các địa phương miền Bắc vì các địa phương này vừa trải qua đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây thiệt hại nặng. Còn các tỉnh ven biển, cần đề phòng mưa lớn lúc nước biển dâng.

Chính vì thế, công tác ứng phó với bão số 5 lần này được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đặc biệt lưu ý ở khía cạnh cần cảnh giác với sạt lở đất, sập hầm lò. Trước mắt cần tập trung công tác ứng phó trên biển, kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú tránh.

Vùng nguy hiểm trong vòng 24 giờ tới được xác định từ vĩ tuyến 14 trở ra phía Bắc. Hiện tàu thuyền của Việt Nam hoạt động gần đảo Hải Nam còn nhiều và chưa thể vào bờ.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý các khu vực nuôi trồng thủy sản, cần kêu gọi người dân chằng chéo kiên cố lồng bè và vào nơi trú ẩn an toàn. Với mưa lớn do hoàn lưu sau bão, cần có biện pháp đảm bảo an toàn các điểm xung yếu, khu dân cư có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất, … Đặc biệt, không cho tích nước các hồ đảm bảo điều kiện an toàn, nhất là các hồ loại nhỏ.

Ngày mai, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương sẽ tổ chức 2 Đoàn công tác xuống các điểm xung yếu để chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết do ảnh hưởng của bão, vùng biển giữa khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

C.Quyên