Bão số 5 đang tiến vào vịnh Bắc Bộ, gây thời tiết xấu trên biển và dự kiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta vào đêm 2/8, rạng sáng 3/8. Các địa phương cần chủ động xác định thời điểm cấm tàu thuyền hoạt động trên biển để bảo đảm an toàn.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương vừa có công điện gửi Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh tới Phú Yên và các tỉnh Bắc Bộ.

Nhận định bão số 5 có tốc độ di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp và có khả năng mạnh thêm, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương đề nghị các tỉnh, thành theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa, lũ, kịp thời thông báo cho người dân để chủ động phòng tránh.

{keywords}

Bão số 5 có diễn biến phức tạp, di chuyển nhanh (Ảnh: NCHMF)

Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh tới Phú Yên tiếp tục thông báo, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động biết vị trí và diễn biến cuẩ bão để chủ động phòng tránh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là vùng biển phía Bắc vĩ tuyến 14.

Tùy theo tình hình, các địa phương chủ động xác định thời điểm cấm tàu thuyển hoạt động trên biển, đặc biệt là các tàu nhỏ hoạt động ven bờ.

Với các tỉnh miền núi Bắc, nơi vừa xảy ra đợt mưa lớn gây thiệt hại nặng và tiềm ẩn nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ quét khi bão đổ bộ, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương đề nghị cần chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân ở các khu vực nguy hiểm, chỉ đạo vận hành hồ chứa chặt chẽ, hướng dẫn giap thông kịp thời, …

Về vị trí của cơn bão số 5, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết lúc 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 04 giờ ngày 3/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ khoảng 220km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

C.Quyên