- Bị chồng lên kế hoạch sát hại mình lúc đang mang thai, tại tòa, người vợ trẻ vẫn hết lời xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo...

Ngày 19/9, TAND Thành phố Hà Nội đưa bị cáo  Nguyễn Văn Thức (28 tuổi, ở  tại thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người. Nạn nhân của Thức là người vợ đang mang bầu của anh ta.

Trước đó, vào cuối năm 2011, Thức kết hôn với chị Nhuyễn Thị Liên (19 tuổi). Đôi vợ chồng trẻ cùng chung sống với bố mẹ đẻ của Thức ở thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Quá trình chung sống, hai vợ chồng Thức thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã khiến anh ta chán nản và có lần đã tự tử không thành.

Sau khi biết vợ mình có thai, Thức càng thêm chán chường. Đến tối 24/3/2012, tại phòng ngủ của mình, Thức nảy sinh ý định giết chị Liên sau đó sẽ tự sát.

Khoảng 1giờ ngày 25/3/2012, Thức ngồi dậy, đi lấy chiếc kéo để trên két sắt gần chỗ ngủ rồi quay về giường.

Lúc này chị Liên đang ngủ, tư thế nằm nghiêng, mặt hướng vào bên trong tường. Thức vào nằm sát vợ để Liên không nghi ngờ tỉnh giấc.

Thấy vợ đã ngon giấc, Thức kéo vợ nằm ngửa rồi nhổm dậy vung kéo đâm hai nhát trúng vùng cổ nạn nhân.

Bị đâm bất ngờ, chị Liên vùng dậy kêu: “Mẹ ơi cứu con với”. Thức tiếp tục ghì chặt vợ, rồi đâm tiếp một nhát sau lưng chị Liên.

Nghe tiếng kêu của chị Liên, anh Hoàng Thanh Liêm (em trai Thức) và bà Nguyễn Thị Tiến (mẹ đẻ Thức) đang ngủ ở gian nhà ngoài liền đạp cửa buồng ngủ của hai vợ chồng Thức xông vào. Thấy con dâu bị đâm, bà Tiến hô hoán cùng mọi người đưa chị Liên đi cấp cứu.

Được đưa đi cấp cứu kịp thời, chị Liên may mắn thoát chết với vết đâm thủng phổi. Còn Thức, gây án xong, anh ta bỏ chạy, đi lang thang cả đêm. Đến 2 giờ sáng thì ra cơ  quan công an đầu thú.

Theo lời khai của bà Tiến, Thức từng đi làm tại Camphuchia nên thỉnh thoảng bị hoang tưởng và có biểu hiện của bệnh tâm thần.

Cơ quan điều tra xác định, năm 2009, Thức đi làm thuê ở nước này. Do có mâu thuẫn, anh ta bị một người tên Thịnh đánh vào đầu phải đi viện cấp cứu. Sau khi ra viện, Thức về địa phương sinh sống, sau đó lấy vợ và làm nghề mộc tại gia đình.

Ngày 25/12/2012, TAND Thành phố Hà Nội đưa Thức ra xét xử. Phiên tòa hôm đó đã phải hoãn, trả hồ sơ để làm rõ tình trạng tâm thần của Thức. Sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã tiến hành trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Thức.

Ngày 4/6, tại biên bản giám định pháp y tâm thần số 36 của Viện giám định pháp y tâm thần trung ương kết luận: “Bị can Nguyễn Văn Thức bị bệnh tâm thần. Bệnh rối loạn cảm xúc thực tổn”.

Theo kết luận, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị can có mắc bệnh trên. Bị can không đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Bị chồng tìm cách sát hại khi đang mang thai, người vợ trẻ của Thức vẫn xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Chị cũng không yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án 12 năm 6 tháng tù vì tội Giết người.

  • T.Nhung