- Sáng 15/4, công trình cải tạo đường Nguyễn Huệ (Q. 1, TP.HCM) trở thành quảng trường đi bộ đầu tiên tại Việt Nam đã được vận hành thử nghiệm nhiều hạng mục.

Xem Clip: 

Ghi nhận của VietNamNet, sáng cùng ngày nhà thầu thi công công trình-Khu quản lý giao thông số 1 (Sở GTVT) đã tiến hành kiểm tra tổng và vận hành thử nhiều hạng mục công trình. Trong đó, nhà thầu đã tiến hành vận hành thử đài phun nước số 2 - Hồ tròn (trước tòa nhà Sunwah) thành công.

Cũng theo ghi nhận, hiện tại nhà thầu đã thi công đạt tiến độ tổng thể công trình đạt trên 95 % khối lượng công việc. Thế nhưng, từ sáng sớm các công nhân, kỹ sư đã miệt mài làm việc như trồng cây, lắp đèn chiếu sáng, mài bóng, kỳ cọ sạch sẽ những viên đá trên đường Nguyễn Huệ nhằm hoàn thiện dự án kịp thời gian bàn giao trước ngày 25/4 nhằm chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

{keywords}
Quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ nhìn từ trên cao 
{keywords}
Tiểu dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Lợi đến công viên Bạch Đằng) đã hoàn 99% khối lượng công việc
{keywords}
Đài phun nước trên đường Nguyễn Huệ 
{keywords}
Cây xanh được trồng mới trên phố đi bộ  
{keywords}
Các công nhân đang mài bóng, cọ sạch sẽ các viên đá trên quãng trường đi bộ
{keywords}
Hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí đã được lắp đặt
{keywords}
Công trình vẫn hạn chế lưu thông.
{keywords}
Đài phun nước số 2 - Hồ tròn (trước tòa nhà Sunwah) đã được vận hành thử nghiệm thành công vào sáng nay.
{keywords}
Đường Đồng Khởi vừa được sửa chữa nâng cấp kết nối phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ tạo bộ mặt mới cho khu trung tâm TPHCM.

Tuấn Kiệt