Hàng chục người cùng lúc trình diễn cảnh “hút” kim loại
bằng cách gắn thìa, nĩa…, những vật dụng bằng kim loại lên cơ thể mà không rơi.
Chưa hết, có người còn “hút” được cả bình nước, hàng chục kg sắt trên cơ thể…
- Hàng chục người cùng
lúc trình diễn cảnh “hút” kim loại bằng cách gắn thìa, nĩa…, những vật dụng bằng
kim loại lên cơ thể mà không rơi. Chưa hết, có người còn “hút” được cả bình
nước, hàng chục kg sắt trên cơ thể…
"Hút" kim loại
bằng cơ thể.
Dưới sự dẫn dắt của bác sỹ Dư Quang Châu, các học viên tham gia khóa học có tên
“cảm xạ” đã biểu diễn màn trình diễn hút kim loại bằng cơ thể.
Trước khoá học, họ là những người bình thường, mỗi người làm một công việc khác
nhau. Khoá học diễn ra trong vòng 3 – 4 tháng.
"Khả năng này ai
cũng có, nếu luyện tập" - bá sỹ Dư Quang Châu cho biết.
Trước khi màn trình diễn “hút kim loại”, màn khởi động được bắt đầu bằng những
bản nhạc. Người trình diễn lên “khởi động cơ thể” theo nhạc, tựa như người tập
thái cực quyền…
Sau khoảng thời gian ngắn chừng mươi phút múa theo nhạc, màn biểu diễn gắn thìa,
dĩa, kim loại... lên người được trình diễn. Trước sự chứng kiến của đông đảo
nhiều người, những chiếc thìa, dĩa kim loại được đặt trên tấm thân trần. Như có
một chất keo quét lên bề mặt da, chúng nằm in trên đó mà không hề bị rớt xuống.
"Hút" cả những
cục sắt nặng, bàn là...
Khối lượng của
hai vật này gần 10kg.
Cháu bé cũng
"hút" được kim loại.
Thú vị nhất là màn biểu diễn gắn 21 kg kim loại lên người mà không rơi của anh
Nguyễn Hữu Sơn-một Việt kiều sinh sống tại Ba Lan và anh Nguyễn Hồng Chuyên-một
học viên của lớp cảm xạ Ai Cập.
"hút" cả bình
nước.
5 khối sắt có
tổng trọng lượng vài chục kg.
Nó được tỳ trên
chiếc bàn là, không hề có gì "buộc" chúng với cơ thể.
Những người chứng
kiến trực tiếp gắn thìa lên cơ thể những người biểu diễn.
“Bất cứ ai tham gia lớp học cảm xạ cũng có khả năng như thế này. Không chỉ
thìa, dĩa, kim loại, sắt thép, bạn có thể dính lên người bình nước, điện thoại
di động, gạch đá... Tất nhiên, đó không phải là hiện tượng kỳ lạ hay mê tín gì
cả, đó là khả năng kỳ diệu của con người. Khi chúng ta “gọi” được nó ra bên
ngoài, cơ thể của chúng ta sẽ có một lực hút rất mạnh. Nếu được sử dụng đúng,
nguồn năng lượng này sẽ có tác dụng rất tích cực đối với cuộc sống và sức khỏe
con người” - bác sỹ Châu khẳng định.