Tính đến nay, mạng lưới ứng cứu sự cố ATTT mạng quốc gia có cơ quan điều phối ứng cứu sự cố quốc gia là VNCERT và 124 đơn vị, doanh nghiệp là thành viên chính thức với hơn 500 cán bộ kỹ thuật chuyên trách trong các đội ứng cứu sự cố của các bộ, ngành, địa phương. Đây là lực lượng thường trực và sẽ là đội quân tinh  nhuệ luôn sẵn sàng 24/7 để bảo vệ không gian mạng Việt Nam an toàn.

Đại diện VNCERT cũng cho hay, hiện Trung tâm đang triển khai nhiều Đề án quan trọng nhằm đưa các hoạt động giám sát, điều phối và ứng cứu sự cố an toàn mạng trở thành một trong những công việc chính trong phát triển TT&TT tại Việt Nam. Đặc biệt, khi hệ thống chính phủ điện tử được vận hành thông suốt, công tác đảm bảo an toàn cho toàn bộ hệ thống kỹ thuật cũng như việc bảo vệ dữ liệu truyền tải, lưu trữ, chính là để bảo vệ cho hoạt động của cả bộ máy công quyền Việt Nam.

“Mỗi cá nhân, tổ chức sử dụng các ứng dụng CNTT đều cần có ý thức và trách nhiệm trong bảo vệ an toàn mạng. Với vai trò đầu mối quốc gia phối hợp quốc tế, với trách nhiệm của đơn vị điều phối toàn quốc trong ứng cứu sự cố ATTT, VNCERT đã xây dựng và đang phổ biến tới các tổ chức nhà nước và tư nhân qui trình xây dựng đội ứng cứu sự cố an toàn mạng. Các đơn vị cần liên hệ với VNCERT để triển khai công tác này. Việc tham gia vào Mạng lưới là bắt buộc đối với các cơ quan nhà nước và được mở rộng tới các thành phần ngoài nhà nước. Các cá nhân là chuyên gia trong lĩnh vực an toàn mạng cũng có thể nộp đơn xin tham gia”, đại diện VNCERT lưu  ý.

Đại diện VNCERT nhấn mạnh, thế giới phát triển hiện đại như ngày nay là nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ, mà nền tảng cơ bản chính là CNTT với các kết nối mạng. Cuộc sống của loài người văn minh đang phụ thuộc vào các kết nối đó. Do đó nếu chiến tranh mạng toàn cầu xảy ra, hậu quả của nó sẽ là sự tê liệt tức thời trên diện rộng và là sự hủy diệt thảm khốc.Nguy cơ này đang thực sự hiện hữu và chúng ta phải sẵn sàng để đối phó.

VNCERT có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa Việt Nam và quốc tế, là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới phối hợp, đối phó với các cuộc tấn công mạng trong khu vực và trên toàn cầu. Với vai trò là cơ quan nhà nước đầu tiên được thành lập với nhiệm vụ điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố máy tính trong toàn quốc, VNCERT đã tích cực phối hợp các các cơ quan chính phủ để xây dựng và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch chiến lược, kế hoạch để đảm bảo dự án về ATTT.  Trong đó, góp phần định hình nền tảng pháp lý cho lĩnh vực an toàn thông tin (ATTT), xây dựng và phát triển được mạng lưới ứng cứu sự cố với hơn 120 đơn vị thành viên.

Trung tâm đã liên kết chặt chẽ với các tổ chức ứng cứu quốc tế, thực hiện điều phối xử lý hàng chục ngàn sự cố an ninh mạng, phối hợp tích cực với các cơ quan nhà nước trong công tác xử lý, ứng cứ sự cố, duy trì các hoạt động diễn tập ứng cứu sự cố quốc tế để sẵn sàng đối phó với các cuộc tấn công mạng, xây dựng, vận hành các hệ thống kỹ thuật quốc gia về đảm bảo ATTT như hệ thống giám sát ATTT, hệ thống phòng chống thư rác.

Trong điều phối ứng cứu, năm 2015, Trung tâm đã ghi nhận 31.585 sự cố gồm cả sự cố Phishing (lừa đảo), Deface (tấn công thay đổi giao diện)  và Malware (mã độc) cùng 1.451.997 lượt địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong mạng Botnet. So với năm 2014, số lượng sự cố xảy ra năm 2015 tăng vọt, tăng 159,6% trong đó Phishing là 5.898 sự cố (tăng gần 4 lần so với năm 2014);  Deface là 8.850 sự cố (tăng 1,06 lần so với 2014, trong đó có 252 sự cố liên quan đến các tên miền “gov.vn”); Malware là 16.837 sự cố (tăng 1,7 lần so với năm 2014, trong đó có 87 sự cố liên quan đến các tên miền “gov.vn”).

Tại thời điểm mới ra đời, Trung tâm VNCERT đã mang sứ mệnh tiên phong và hoạt động tích cực để nâng cao nhận thức và vai trò của ATTT đối với xã hội. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất nhưng Trung tâm VNCERT đã vượt qua trở ngại, đặt nền tảng cho việc đảm bảo ATTT tại Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành TT&TT nói chung và lĩnh vực ATTT nói riêng trong suốt thời gian qua.