![]() |
| Truyền dẫn tín hiệu truyền hình lên mobile là một xu hướng công nghệ mà các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cần quan tâm đến. Ảnh: Internet |
>> Smartphone đe dọa thị phần truyền hình trả tiền / K+, VTC "thờ ơ" với vi phạm bản quyền trên mobile /Vi phạm bản quyền phát sóng sẽ bị phạt đến 100 triệu đồng
Trước việc vi phạm bản quyền truyền hình trên mobile đang trở nên phổ biến, ông Lê Đình Cường - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội truyền hình trả tiền (VNPAYTV) cho biết, Hiệp hội đã biết đến vấn đề này. Tuy nhiên, cho đến nay VNPAYTV vẫn chưa chính thức nhận được ý kiến phản ánh của các đơn vị truyền hình về vi phạm bản quyền. Trong thời gian tới, VNPAYTV sẽ lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, các đài để phản ánh chính thức về vấn đề vi phạm bản quyền truyền hình trên các ứng dụng smartphone.
Ông Cường cũng cho rằng, truyền dẫn tín hiệu truyền hình lên mobile là một xu hướng công nghệ mà các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cần quan tâm đến.
Trên các ứng dụng smartphone đang cung cấp tới hơn 140 kênh truyền hình và 50 kênh phát thanh cho phép người dùng có thể xem trực tuyến tivi thông qua sóng 3G và Wi-Fi. Tất cả các kênh phát thanh, truyền hình trong nước và quốc tế phát sóng trên lãnh thổ Việt Nam đều được cung cấp trong các ứng dụng này. Kể cả những kênh có nội dung độc quyền như K+, K+PM, K+ PC...
Những ứng dụng này phần lớn do các cá nhân tự phát triển và đưa vào trong các Apps, người dùng tải về miễn phí là có thể xem được tivi trực tuyến với chất lượng khá hoàn hảo. Nhưng các nhà cung cấp ứng dụng này chỉ tính mang đến tiện ích cho người dùng mà chưa hề quan tâm đến vấn đề bản quyền. Thậm chí, trên ứng dụng Vietsmart TV, tác giả còn ghi rõ: "Chúng tôi chỉ sưu tầm các nguồn streaming từ Internet do đó hoàn toàn không liên quan đến các đài phát và nguồn phát. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung hoặc pháp lý liên quan đến các kênh truyền hình và nguồn phát sóng".
Cũng liên quan đến câu chuyện bản quyền truyền hình, ông Cường nhận xét, bản quyền các giải đấu thể thao, hay phim truyện nước ngoài không còn là vấn đề lớn trong thời gian tới. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của mạng Internet và smartphone, nhiều nội dung truyền hình từ nước ngoài đã tràn qua các kênh này, do đó giảm nhẹ mức độ quan trọng của bản quyền truyền hình quốc tế.
Trong thời gian tới, bản quyền phim trong nước sẽ là mối quan tâm chính của các nhà đài. Hiện nay, VTV chiếm ưu thế trong lĩnh vực phim truyền hình, các phim chiếu vào "giờ vàng" từ 19h - 22h trên VTV1 và VTV3 có nhiều phim ăn khách, lượng quảng cáo khá lớn. Có những phim trong nước quảng cáo chiếm tới 1/3 thời lượng phim. Phim trong nước "giờ vàng" đã và đang dần lấn lướt phim ngoại, do đó các đài truyền hình cần quan tâm nhiều hơn đến vấn đề bản quyền phim trong nước.
Theo ông Cường, muốn dịch vụ truyền hình đạt chất lượng tốt có 2 việc cần quan tâm là chất lượng mạng lưới và chất lượng nội dung, đồng thời phát triển các dịch vụ cộng thêm trên hệ thống truyền hình, đây là xu hướng mới của truyền hình trả tiền. Các hệ thống truyền hình đều được nâng cấp và số hóa, chất lượng mạng đã tốt rồi thì cần quan tâm hơn nữa đến chất lượng nội dung.
