Ông Lê Đình Cường, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Truyền hình trả tiền (VNPAYTV) cho ICTnews biết, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành VNPAYTV đã thống nhất sẽ phối hợp với Bộ TT&TT, Bộ Tài chính, Bộ Công thương nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý giá thuê bao truyền hình trả tiền. Đây là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm của VNPAYTV trong năm 2014.

Theo đó, VNPAYTV sẽ làm việc với các doanh nghiệp thành viên để lấy ý kiến sau đó sẽ đưa ra kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước nhằm xây dựng một khung giá cụ thể. Trong đó, tập trung vào vấn đề giá sàn thuê bao phù hợp với từng loại địa bàn và từng loại hình thuê bao.

Ông Cường cho biết, mục đích của việc đề nghị nhà nước quản lý giá sàn dịch vụ truyền hình trả tiền nhằm chống cạnh tranh bằng cách bán phá giá. Bên cạnh việc đề xuất mức giá sàn, VNPAYTV cũng kiến nghị nhà nước ban hành giới hạn về mức giảm giá và thời gian khuyến mãi trong lĩnh vực này.

"Hiện nay VNPAYTV chưa phát hiện ra doanh nghiệp nào bán phá giá, tình trạng này tuy chưa xảy ra nhưng với mức độ phát triển nhanh và cạnh tranh trong thị trường truyền hình trả tiền đang diễn ra khốc liệt như hiện nay việc quản lý giá là rất cần thiết", ông Cường phát biểu.

Ông Cường cũng cho biết thêm, VNPAYTV đã bàn bạc về việc quản lý giá từ cuối năm 2012 và tiếp tục lấy ý kiến các thành viên để đưa ra những kiến nghị cụ thể.

Hồi đầu năm 2014, đại diện hai nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là VTC Digital và VASC đã kiến nghị, Bộ TT&TT cần sớm có chính sách quản lý giá dịch vụ truyền hình trả tiền, đồng thời tăng cường kiểm soát việc hợp quy, hợp chuẩn đầu thu truyền hình số mặt đất để đảm bảo thị trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC vào giữa tháng 1/2014, ông Hoàng Lê Sơn, Giám đốc Công ty VTC Dịch vụ truyền hình số (VTC Digital) kiến nghị, Bộ TT&TT cần có quy định quản lý loại hình doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và có chính sách quản lý giá cả dịch vụ này như đối với dịch vụ viễn thông.

Ông Sơn cho rằng, hiện tại trên thị trường truyền hình trả tiền đã có nhiều doanh nghiệp góp mặt, có cả  doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Do cạnh tranh giành giật khách hàng nên các doanh nghiệp đua nhau giảm giá, bán thiết bị và dịch vụ dưới giá vốn, đẩy giá bản quyền nội dung lên cao, thậm chí có doanh nghiệp còn chấp nhận lỗ rất nhiều tiền để cạnh tranh. Tình trạng này khiến thị trường truyền hình trả tiền đang thiếu đi sự minh bạch và công bằng. Do đó, ông Sơn kiến nghị, cần sớm có chính sách để kiểm soát giá dịch vụ truyền hình trả tiền cũng như các quy định để đảm bảo thị trường phát triển một cách lành mạnh và bền vững hơn.

Ngay sau khi VTC Digital có ý kiến, ông Huỳnh Ngọc Tuấn, Giám đốc Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC cũng đề xuất, Bộ TT&TT xem xét và ban hành quy định về mức giá tối thiểu cho dịch vụ truyền hình trả tiền. Mục đích của việc quản lý mức giá này nhằm đảm bảo cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp, tránh việc bù chéo chi phí và bán phá giá dịch vụ.