![]() |
| Bưu điện TP.Đà Nẵng giới thiệu dịch vụ điện thoại nội thị DaPhone cố định tại triển lãm kỷ niệm 30 năm giải phóng Đà Nẵng. |
Tiễn 2 mạng CDMA nội vùng
Cách đây 5 năm, VNPT phát triển 3 mạng CDMA là NanPhone ở Nghệ An, DaPhone ở Đà Nẵng và mạng CDMA băng hẹp tại Hải Dương. Nếu tính các mạng di động CDMA đầu tiên của Việt Nam phải kể đến mạng CDMA của Bưu điện Hải Dương, được triển khai vào năm 2000, là quà tặng của tập đoàn LG (Hàn Quốc). Ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Viễn thông Hải Dương cho biết, khi các mạng di động khác phát triển mạnh thì nhiều khách hàng đã chuyển sang sử dụng dịch vụ di động chứ không còn mặn mà với mạng CDMA. Trong khi đó, mạng di động nội vùng lại gặp khó khăn về máy đầu cuối vì không thông dụng nên khách hàng chẳng biết mua ở đâu. Nếu nhập dòng máy này về thì có giá rất cao tới khoảng 100 USD. "Vào thời cực thịnh, Bưu điện Hải Dương đã phát triển được 500 thuê bao CDMA, nhưng vào thời điểm “khai tử” thì chỉ còn khoảng 200 thuê bao. Mặt khác, mạng di động này cùng tần số 450 MHz với EVN Telecom nên bị can nhiễu rất nặng, không đảm bảo được chất lượng dịch vụ", ông Kiên nói. Trước những khó khăn đó, Viễn thông Hải Dương đã “khai tử” mạng di động CDMA đầu tiên của Việt Nam vào giữa năm 2007, chuyển những khách hàng này sang sử dụng dịch vụ GPhone hoặc tặng cước thuê bao, miễn phí hòa mạng để họ sử dụng mạng GSM.
Sinh sau đẻ muộn hơn mạng CDMA ở Hải Dương 4 năm, nhưng mạng CDMA nội thị NanPhone cũng đã được tuyên bố “khai tử” từ ngày 1/11/2008. Đây là quà tặng của tập đoàn ZTE (Trung Quốc). Tính đến năm 2006, NanPhone đạt khoảng 1.000 thuê bao trên tổng dung lượng mạng là 3.000 thuê bao. Ông Đỗ Duy Dũng, Giám đốc Viễn thông Nghệ An cho biết, vào thời điểm cao nhất mạng di động nội thị này có khoảng 3000 thuê bao. Nhưng đến thời điểm chính thức dừng cung cấp dịch vu, mạng di động này chỉ còn có khoảng 200 thuê bao, trong đó có tới một nửa là thuê bao nghiệp vụ. "Việc khai tử NanPhone vào thời điểm này là hợp lý bởi số thuê bao còn quá ít nên chi phí vận hành mạng này không còn hiệu quả. Hơn nữa xu hướng giá cước rẻ và dịch vụ tiện lợi của các mạng GSM hiện nay đã làm cho mạng NanPhone khó cạnh tranh nổi", ông Dũng nói.
DaPhone trụ được bao lâu?
Được khai trương vào cùng năm với mạng NanPhone và là quà tặng của ZTE, DaPhone ở Đà Nẵng cũng trong cảnh "Những người khốn khổ" bởi thuê bao chỉ giảm mà không thể tăng. Mặc dù trước đây, có thời điểm Bưu điện Đà Nẵng đã đề nghị VNPT cho đầu tư mở rộng dung lượng mạng lưới thêm 20.000 số và mở rộng vùng phủ sóng rộng ra toàn thành phố với 11 trạm BTS.
Bà Lê Thanh Thu Hà, Phó Giám đốc Viễn thông Đà Nẵng cho biết, hiện DaPhone không phát triển thuê bao mới mà chỉ tập trung giữ thuê bao cũ. Một số khách hàng sử dụng mạng DaPhone đã chuyển sang mạng di động khác. Vào thời điểm sung sức nhất, mạng DaPhone thu hút được tới 3.300 thuê bao. Đây cũng là số thuê bao lớn nhất trong 3 mạng di động nội vùng của VNPT. Đến thời điểm này, mạng DaPhone vẫn giữ được ở mức 2.800 - 2.900 thuê bao, trong số đó có cả các thuê bao nghiệp vụ. "Hiện mạng DaPhone có cước rẻ và vẫn đáp ứng được một lớp khách hàng ở trong nội thị. Nhưng đến một thời điểm nào đó thuê bao mạng DaPhone quá ít sẽ buộc chúng tôi sẽ phải tính toán đến phương án khác. Có thể lúc đó Viễn thông Đà Nẵng sẽ chuyển số khách hàng còn lại sang mạng GPhone chẳng hạn", bà Lê Thanh Thu Hà nói.
Hiện Viễn thông Đà Nẵng chưa tính đến phương án xấu nhất cho mạng DaPhone, nhưng nhiều ý kiến cho rằng việc “khai tử” mạng di động nội vùng này chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cho dù tương lai của mạng di động nội vùng cuối cùng này có ra sao, thì cũng phải ghi nhận một điều là các mạng di động nội vùng CDMA đã hoàn thành sứ mạng lịch sử của mình.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 111 ra ngày 14/11/2008
