1.jpg

Lý do chính để khai tử mạng di động này vì thiết bị thiếu và đắt, mạng hẹp không cạnh tranh nổi với các mạng di động hiện nay. Trước những khó khăn chồng chất của các mạng CDMA nội vùng, VNPT cũng đã quyết định khai tử mạng di động nội vùng CDMA cuối cùng là DaPhone.

Bà Lê Thanh Thu Hà, Phó Giám đốc Viễn thông Đà Nẵng cho biết, mạng di động nội vùng DaPhone sẽ chính thức chấm dứt hoạt động từ ngày 1/4. Trước đây, có thời điểm Bưu điện Đà Nẵng đã đề nghị VNPT cho đầu tư mở rộng dung lượng mạng lưới thêm 20.000 số và mở rộng vùng phủ sóng rộng ra toàn thành phố với 11 trạm BTS. Vào thời điểm sung sức nhất, mạng DaPhone thu hút được tới 3.300 thuê bao. Đây cũng là số thuê bao lớn nhất trong 3 mạng di động nội vùng sử dụng công nghệ CDMA của VNPT.

Bà Hà cho biết thêm, tại thời điểm này, mạng di động này còn lại khoảng 800 thuê bao. Những thuê bao này sẽ được hưởng chương trình khuyến mãi để chuyển sang sử dụng các dịch vụ viễn thông khác. Theo đó, từ nay đến ngày 31/3/2010, khách hàng sẽ được miễn cước chuyển cuộc gọi, miễn phí 3 tháng dịch vụ thông báo đổi số (từ ngày 1/4 đến ngày 30/6/2010) và được nhận thêm các hình thức khuyến mãi khi chuyển sang sử dụng Gphone trả sau hoặc VinaPhone trả sau.

Nếu chuyển sang sử dụng dịch vụ Gphone trả sau, khách hàng sẽ được tặng 100% cước hoà mạng; được trang bị máy Gphone và miễn 3 tháng cước thuê bao đối với thuê bao không bị đổi số (nếu có) hoặc 6 tháng cước thuê bao đối với thuê bao phải đổi số; được tặng 180.000 đồng cước sử dụng dịch vụ trong 12 tháng. Nếu thuê bao DaPhone chuyển sang sử dụng dịch vụ VinaPhone trả sau, khách hàng được khuyến mãi 100% cước hoà mạng, được tặng máy điện thoại di động Nokia 1208 hoặc bộ ALO 539.000 đồng. Ngoài ra, nếu cam kết sử dụng dịch vụ trong 12 tháng, khách hàng sẽ được khuyến mãi 50% cước thuê bao trong 6 tháng, tặng 180.000 đồng cước gọi nội mạng VNPT trong 6 tháng, mỗi tháng tặng 30.000 đồng.

Sau khi VNPT khai tử 3 mạng CDMA nội vùng, nhiều người đặt ra câu hỏi bao giờ VNPT sẽ “xuống tay” với mạng di động nội vùng CityPhone.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 25 ra ngày 26/2/2010