1a.png

“Đại gia” viễn thông lại đau đầu vì giá thuê cột điện

Ông Vũ Tiến Dương, Phó Ban Kinh doanh của VNPT cho biết, hiện EVN đang áp giá cho thuê cột điện rất cao. Trong khi đó tại nhiều thành phố thì viễn thông không thể trồng cột vì gây mất mỹ quan thành phố. Ông Vũ Tiến Dương cho rằng Nhà nước cần can thiệp vào vấn đề giá cho thuê cột điện vì đang ở tình trạng “nhiều người mua, nhưng chỉ có 1 người bán” nên sẽ xảy ra chuyện ép giá. Các doanh nghiệp (DN) viễn thông, các đơn vị truyền hình cáp đều phải thuê cột điện. Theo mức giá hiện nay mà EVN đưa ra, rẻ nhất là 20.000 đồng/sợi cáp/cột/tháng. Nếu cứ áp mức giá này thì các DN viễn thông sẽ không thể kinh doanh nổi vì chi phí thuê cột quá cao.

Một DN viễn thông ngoài VNPT cho biết, để tránh việc tính tiền thuê cột điện với giá cắt cổ, DN đã phải “làm việc” với các điện lực địa phương hoặc treo cáp “chui”. Nếu cứ tính đúng, tính đủ theo mức giá cho thuê cột của EVN thì gần như không một DN viễn thông nào có thể có lãi được.

Trả lời Báo Bưu điện Việt Nam trước đó, ông Vũ Tiến Dương cho biết, tình hình phát triển dịch vụ điện thoại cố định hữu tuyến hiện nay rất khó khăn. Thậm chí có thời điểm thuê bao phát triển mới và thuê bao rời mạng bằng nhau. Thực tế hiện nay, nhu cầu sử dụng dịch vụ cố định ngày càng giảm, trong khi đó việc chi phí cho dịch vụ này rất lớn. Vì vậy, có một nghịch lý đối với điện thoại cố định là nhiều khu vực càng phát triển càng lỗ. Doanh thu trung bình của mỗi thuê bao cố định giảm xuống còn khoảng 40.000 đồng/tháng. “Nếu tính trung bình 1 km có khoảng 25 – 26 cột điện, bình quân mỗi cột chi phí thấp nhất khoảng 20.000 đồng tiền thuê treo cáp/tháng, thì mỗi tháng sẽ mất khoảng hơn 500.000 đồng tiền thuê cột. Nếu chúng tôi chỉ phục vụ được cho 10 thuê bao ở khu vực này thì tiền thu từ dịch vụ cố định cũng chả đủ tiền thuê cột của điện lực”, ông Vũ Tiến Dương nói.    

Trước sức ép về giá cho thuê cột, từ năm 2010 VNPT có chương trình đầu tư xây dựng tuyến cột mới để tách dần các tuyến cáp viễn thông ra khỏi tuyến cột điện lực. Ngoài ra, lãnh đạo VNPT đã làm việc và thống nhất với lãnh đạo Viettel về việc trao đổi, sử dụng chung hạ tầng các tuyến cột treo cáp, các tuyến cáp quang/sợi quang hai bên đã, đang và sẽ đầu tư tại các tỉnh thành trên toàn quốc thay cho việc cả hai bên cùng phải thực hiện đầu tư xây dựng mới những hạng mục này, giảm thiểu được các chi phí đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn của Nhà nước.

Bộ Tài chính sẽ quy định giá cho thuê cột điện

Trước vấn đề bức xúc của các DN viễn thông, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ Nghị định về sử dụng chung cơ sở hạ tầng liên ngành. Trong đó có quy định về sử dụng cơ sở hạ tầng các công trình viễn thông, truyền hình cáp… Nghị định này sẽ giao cho Bộ Tài chính đưa ra mức giá cho thuê của các công trình này để áp dụng trên toàn quốc chứ không để cho các DN như EVN áp giá cho thuê như hiện nay. Như vậy, cơ bản sẽ giải quyết được vấn đề giá cho thuê cột điện của EVN mà các DN viễn thông đang bức xúc hiện nay. 

Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 422/CT-TTg về việc tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông. Chỉ thị này yêu cầu Bộ Công thương, EVN phải phối hợp với các DN viễn thông sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật điện lực, đặc biệt là hệ thống cột điện với giá thuê trên cơ sở giá thành, hợp tác cùng phát triển và vì lợi ích công cộng.

Theo Chỉ thị này, Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành cơ chế, nguyên tắc kiểm soát và quản lý giá thuê hạ tầng kỹ thuật công cộng (xây dựng, giao thông, điện lực, cấp nước, thoát nước, viễn thông, phát thanh truyền hình) trên cơ sở thúc đẩy dùng chung; tiết kiệm, hiệu quả trong đầu tư và giữ sạch, đẹp cảnh quan môi trường.

 

Từ năm 2009, chuyện giá cho thuê cột điện của EVN luôn trở thành vấn đề “đau đầu” của các DN viễn thông. VNPT, Viettel cũng đã đề nghị Chính phủ có biện pháp để tránh việc EVN dựa vào thế độc quyền ép giá cho thuê cột. Sau nhiều buổi họp của 3 Bộ: Công Thương, Tài chính và TT&TT thì vấn đề giá cho thuê mới tạm lắng xuống. Bộ TT&TT cho rằng, việc định giá sẽ được dựa trên nguyên tắc đây là cơ sở hạ tầng do Nhà nước đầu tư sử dụng chung nên giá cho thuê sẽ không tính lợi nhuận mà tính theo giá thành và khuyến khích sử dụng chung. Trong khi đó EVN lại đưa ra tuyên bố giá cho thuê cột điện không nằm trong danh mục bị quản lý giá. Đây chính là “lỗ hổng” để EVN có thể tự áp giá.

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 49 ra ngày 23/4/2012.