Trung tâm dữ liệu Thăng Long Thăng Long có tổng vốn đầu tư 388 tỷ đồng, sẽ cung cấp các dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ kèm dịch vụ kết nối, tích hợp hệ thống, di trú dữ liệu, dịch vụ Internet quốc tế tốc độ cao trong nước và quốc tế và các dịch vụ giá trị gia tăng khác. Các khách sử dụng dịch vụ của trung tâm này sẽ được hỗ trợ bằng 3 ngôn ngữ: tiếng Việt, Anh và tiếng Nhật.

Ông Atsuhiko Sata, Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ số liệu toàn cầu (GDS), đơn vị quản lý hoạt động trung tâm dữ liệu Thăng Long, cho biết đối tượng khách hàng mà GDS nhắm tới là các công ty đa quốc gia, ngân hàng, tổ chức tài chính và các doanh nghiệp lớn đang hoạt động tại Việt Nam.

Theo ông Atsuhiko Sata, trung tâm dữ liệu này đạt tiêu chuẩn quốc tế về cung cấp dịch vụ dữ liệu (chuẩn Tier III-TIA 942) với hệ thống cảnh báo phát hiện khói sớm, chữa cháy tự động bằng khí nitơ, hệ thống vòi phun dập lửa, nguồn điện dự phòng đảm bảo cung cấp 72 giờ liên tục sau khi nguồn điện lưới mất, trang bị hệ thống chống đột nhập bằng hệ thống cửa dùng thẻ IC và các thiết bị nhận dạng sinh trắc học.

Dự kiến, trong năm 2010, VNPT và NTTCom sẽ đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu thứ hai tại TP.HCM. 

Trung tâm dữ liệu Thăng Long được TP.Hà Nội gắn biển “Công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội”.