Kỹ thuật viên giám sát tín hiệu truyền hình VietnamNet TV. Ảnh: Thanh Hải

VNPT sẽ trình làng IPTV vào quý II/2008

ICTnews - Để thu hút khách hàng, đặc biệt là khách hàng bình dân, VNPT đang xây dựng 3 gói cước linh hoạt để khách hàng có thể lựa chọn khi đăng ký sử dụng IPTV.

Gói thứ nhất tính phí thuê bao (dịch vụ trọn gói); Gói thứ hai tính phí theo lần xem/lần sử dụng (xem bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu); Gói thứ 3 mô hình “a la carte” (khách hàng tự tạo gói cước phù hợp nhất cho mình).

Dự kiến vào quý II/2008, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) sẽ chính thức tung ra dịch vụ truyền hình Internet (IPTV). Trong giai đoạn hiện tại, VNPT đang bắt đầu tìm các giải pháp nhằm kích cầu dịch vụ này.

Để tiếp cận khách hàng, ngày 13/9 vừa qua tại Hà Nội, VNPT và ZTE (Hãng cung cấp giải pháp IPTV Trung Quốc) đã tổ chức buổi toạ đàm mang tên “Diễn đàn về IPTV Việt Nam (IPTV Forum Vietnam 2007). Các đại biểu tham gia diễn đàn đã được VNPT, ZTE giới thiệu những dịch vụ đa tiện ích trên nền IPTV. Theo Phó Tổng Giám đốc VNPT Bùi Thiện Minh, đầu năm 2008 VNPT sẽ thử nghiệm dịch vụ IPTV và quý II/2008 VNPT sẽ cung cấp IPTV tại 6 tỉnh, thành là Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai. Trong năm 2009, VNPT sẽ cung cấp dịch vụ tại các tỉnh, thành còn lại.

Theo đại diện của ZTE, khi VNPT triển khai IPTV, khách hàng có thể tiếp cận những dịch vụ tiên tiến nhất trên nền băng thông rộng. Cụ thể, khách hàng có thể xem TV trực tiếp qua Internet (Live TV), mua hàng qua TV, Karaoke, Game (trò chơi trực tuyến), tạp chí thông tin, điện thoại hình, đào tạo qua TV, TV Mail, TV Photo, bình chọn qua TV, dự đoán qua TV, tin nhắn nhanh (IM), quảng cáo... Để sử dụng dịch vụ, khách hàng chỉ cần bộ giải mã tín hiệu (Set top box - STB), đường truyền ADSL và đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ (qua bưu cục, qua mạng, qua đường bưu điện...).

IPTV ra đời hứa hẹn tạo làn sóng mới, thay đổi các thói quen xem TV truyền thống cho khách hàng. Mặt khác, IPTV không chỉ là một dịch vụ, mà còn là một ngành công nghiệp bao gồm một chuỗi giá trị hoàn chỉnh, mang lại các cơ hội lớn cho các nhà khai thác viễn thông Việt Nam.

Phó Giám đốc Công ty phần mềm và truyền thông VASC (đơn vị đang triển khai hệ thống kỹ thuật bước đầu cho IPTV) của VNPT Nguyễn Văn Hải cho chúng tôi biết: Lộ trình triển khai IPTV của VNPT được chia làm hai giai đoạn. Khi giai đoạn 1 hoàn thiện, IPTV sẽ cung cấp 32 kênh truyền hình cả trong nước và quốc tế (thời sự, chính trị, thể thao, ca nhạc…) và các dịch vụ giá trị gia tăng như tải nhạc chuông, bình chọn, quảng cáo doanh nghiệp, karaoke theo yêu cầu, game theo yêu cầu. Giai đoạn 2 sẽ cung cấp đa dịch vụ và triển khai tại 64 tỉnh, thành cho khách hàng.

Cũng theo anh Hải, tiềm năng phát triển của IPTV tại VN sẽ rất lớn. Theo dự báo của VNPT, khi bắt đầu cung cấp dịch vụ sẽ có khoảng 2,4% thuê bao ADSL sử dụng IPTV. Năm 2008 dự kiến sẽ phát triển mới 11.850 thuê bao. Những năm tiếp theo, dự báo tốc độ tăng trưởng trung bình đạt gần 100%/năm.

Điều thuận lợi để phát triển IPTV là dịch vụ kết nối Internet băng thông rộng ADSL gia tăng mạnh mẽ trong 1 năm qua. Dự tính đến hết năm 2007 có khoảng trên 1 triệu thuê bao ADSL, trong đó, VNPT chiếm hơn 47% thị phần (FPT hơn 19%, Viettel hơn 16%, kế đến là EVN, Hanoi Telecom…), nên tiềm năng phát triển IPTV là rất lớn. Khi chính thức cung cấp dịch vụ IPTV (quý II/2008), VNPT dự tính vẫn dẫn đầu với 48% thị phần, tiếp đó là FPT với 32% thị phần, Viettel 12% thị phần, SPT 5%, NetNam với 3% thị phần.

Tổng giám đốc ZTE, ông Yu Yi Fan cho biết: Điều thuận lợi cơ bản để IPTV phát triển mạnh tại Việt Nam, có thể dẫn đến bùng nổ trong tương lai là số lượng người sử dụng Internet lớn với tốc độ tăng trưởng nhanh và thói quen sử dụng dịch vụ tích hợp trên IPTV của châu Á nói chung và VN nói riêng là rất khả quan.

Theo Phó Tổng Giám đốc VNPT Bùi Thiện Minh, chất lượng băng thông là chìa khoá để IPTV thành công. “VNPT có được nền tảng cơ sở hạ tầng viễn thông mạnh mẽ. Những dự án đầu tư về hạ tầng mạng viễn thông, Internet gần đây đều hướng tới việc cung cấp đa dịch vụ trên nền băng thông rộng, trong đó có IPTV…” – ông Minh nói.

Trọng Hoàng

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu Điện Việt Nam số 76