![]() |
| Lễ ký kết hợp đồng gói thầu số 2 thuộc Dự án phóng vệ tinh viễn thông VINASAT - 2. |
Thị trường vệ tinh bị cạnh tranh mạnh
Theo phân tích của các chuyên gia, những khu vực kinh doanh vệ tinh trên thế giới thuận lợi chủ yếu là ở nơi có hạ tầng kém và tình hình chính trị không ổn định, chẳng hạn như một số quốc gia ở vùng Trung Đông. Trong khi đó, việc kinh doanh vệ tinh có vốn đầu tư lớn và bị cạnh tranh quyết liệt khiến việc thu hồi vốn sẽ là bài toán đặt ra. Trái ngược với cảnh dịch vụ di động các doanh nghiệp đổ xô đi xin giấy phép thì trong lĩnh vực vệ tinh hiện chỉ có duy nhất VNPT tham gia vào thị trường này. Một doanh nghiệp viễn thông nói với Báo Bưu điện Việt Nam rằng họ chưa tính đến phương án kinh doanh vệ tinh bởi việc đầu tư vào đó quá lớn và thu hồi vốn chậm.
Trước đây, đã có thông tin FPT “nhòm ngó” đến việc kinh doanh vệ tinh, nhưng rốt cục doanh nghiệp này không đệ đơn lên Bộ TT&TT xin tham gia thị trường vệ tinh. Thế nhưng, trái với những lo ngại của các doanh nghiệp viễn thông, phía VNPT khẳng định hướng kinh doanh vệ tinh vẫn rất khả quan. Ông Hoàng Minh Thống, Giám đốc ban Quản lý dự án Vinasat của VNPT cho biết, nhu cầu sử dụng vệ tinh trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương là rất lớn, nhưng thị trường này cũng bị cạnh tranh rất gay gắt bởi các nước trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan… là những quốc gia cũng rất mạnh trong lĩnh vực này.
Vệ tinh VINASAT – 1 hết dung lượng vào cuối năm 2010
Ông Hoàng Minh Thống cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, dung lượng của VINASAT-1 đã được khai thác gần hết. “Dự kiến đến cuối năm 2010, toàn bộ dung lượng của VINASAT-1 sẽ được đưa vào khai thác hết. Hiện dung lượng của băng KU đã được sử dụng hết và chỉ còn dung lượng của băng C. Hiện nay nhiều khách hàng có nhu cầu sử dụng băng KU nhưng chúng tôi không đáp ứng được và họ phải sử dụng vệ tinh của nước ngoài”, ông Thống nói.
Khách hàng sử dụng vệ tinh VINASAT-1 chủ yếu là các đơn vị phát thanh truyền hình, các doanh nghiệp viễn thông… VINASAT-1 cũng đã được cung cấp cho các thị trường như Thái Lan, Lào, Singapore. VTI, đơn vị quản lý khai thác vệ tinh VINASAT - 1 cho biết, sau thời gian được phóng lên quỹ đạo, vệ tinh đầu tiên của Việt Nam đã tiêu thụ nhiên liệu ít hơn dự kiến. Đây sẽ là yếu tố quan trọng để cho vệ tinh này kéo dài tuổi thọ hơn so với dự kiến từ 15 - 20 năm. Như vậy, việc kinh doanh vệ tinh này sẽ khả quan hơn. Ông Thống cho rằng, vào thời điểm này triển khai phóng vệ tinh VINASAT-2 là hợp lý bởi sẽ đáp ứng được nhu cầu khách hàng đang tăng hiện nay.
![]() |
| Đến thời điểm hiện nay, dung lượng của VINASAT - 1 đã được khai thác gần hết. |
Không lo về hiệu quả của VINASAT-2
“Ban đầu, khi tính toán để phóng vệ tinh VINASAT-2 chúng tôi cũng có chút lo ngại về nhu cầu của thị trường. Thế nhưng, đến thời điểm này chúng tôi không còn lo lắng về điều đó nữa khi nhu cầu của thị trường đối với dịch vụ này tăng mạnh. Vì vậy, việc kinh doanh vệ tinh đang rất khả quan”, ông Thống nói. Ông Phan Hoàng Đức, Phó Tổng giám đốc VNPT cho biết, việc mở rộng kinh doanh ra thị trường ngoại với việc cung cấp dịch vụ vệ tinh đang có những chiều hướng tốt. Vì vậy, VNPT sẽ tập trung mạnh vào lĩnh vực này sau khi phóng vệ tinh VINASAT-2.
Ông Hoàng Minh Thống cho biết, vệ tinh VINASAT-2 có dung lượng lớn hơn vệ tinh VINASAT-1, nhưng vẫn thuộc loại vệ tinh trung bình. VINASAT-2 sẽ chú trọng vào băng Ku và sẽ có từ 24 bộ phát đáp, trong khi VINASAT-1 chỉ có 20 bộ phát đáp. Vệ tinh VINASAT-2 sẽ được Lockheed Martin sản xuất trên nền tảng khung A2100 và bàn giao trên quỹ đạo tại vị trí 131.8o Đông sau 24 tháng tính từ thời điểm hiệu lực của hợp đồng. Vùng phủ sóng vệ tinh: khu vực Đông Nam Á và một số nước lân cận. Tuổi thọ thiết kế của vệ tinh là 15 năm. Lockheed Martin cho biết, VINASAT-2 có nhiều băng KU hơn VINASAT-1 nên hiệu suất sử dụng sẽ cao hơn.
Ông Thống cho biết, việc thiết kế sơ bộ vệ tinh VINASAT-2 sẽ mất thời gian từ 3 - 6 tháng. Dự kiến đến ngày 25/9, nhà sản xuất vệ tinh sẽ thiết kế xong vệ tinh VINASAT-2 và chuẩn bị đưa vào sản xuất. Như vậy, chỉ còn khoảng 19 tháng nữa vệ tinh VINASAT-2 sẽ xuất xưởng. Dự kiến, đến tháng 3/2012 sẽ thực hiện phóng vệ tinh VINASAT-2.
Việc thực hiện dự án VINASAT-2 nhằm hướng đến mục tiêu chiến lược của quốc gia trong việc tăng cường năng lực hạ tầng viễn thông, đáp ứng nhu cầu sử dụng vệ tinh của thị trường trong nước và khu vực mà VINASAT-1 và một số vệ tinh của các nước trong khu vực chưa thể cung cấp được.

VINASAT-2 có tổng kinh phí đầu tư khoảng 280 - 300 triệu USD. Trong đó, phần gói thầu chính về vệ tinh, trạm điều khiển, dịch vụ phóng chiếm khoảng 215 triệu USD, gói thầu còn lại là bảo hiểm, tư vấn… VNPT sẽ chọn sử dụng dịch vụ phóng của ArianSpace với tên lửa Arian 5 - loại tên lửa có độ tin cậy cao nhất hiện nay để phóng VINASAT-2. VNPT cho biết, qua tính toán, khả năng thu hồi vốn của VINASAT - 2 dự kiến cũng tương tự như VINASAT-1 là khoảng 10 năm.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 96, 97, 98 ra ngày 11/8/2010.

