Chia sẻ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016 của ngành TT&TT diễn ra ngày 31/12/2015, ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT cho biết, công nghiệp CNTT là một trong những đột phá cơ bản của Tập đoàn trong năm qua. Thực hiện chủ trương của Tập đoàn, năm 2015 tổng vật tư, thiết bị đầu tư trên toàn mạng lưới của VNPT khoảng 2.000 tỷ đồng hoàn toàn do các đơn vị công nghiệp của Tập đoàn sản xuất, cung cấp, với khoảng 800.000 đầu thiết bị, modem, Set-top-box DVB-T2… “Đến nay gần như 100% các thiết bị đầu cuối, thiết bị phụ kiện cáp quang trên mạng lưới VNPT là do VNPT tự sản xuất”, ông Hùng nói.

Đáng chú ý, theo ông Trần Mạnh Hùng, trong năm 2015, năm VNPT thực hiện chuyển hướng sang cung cấp dịch vụ CNTT, Tập đoàn đã lắp 194 hệ thống cổng thông tin điện tử, hệ thống hành chính công một cửa điện tử đã triển khai tại 36 tỉnh, thành phố.

Đồng thời, hệ thống quản lý văn bản điều hành điện tử đã được triển khai với khoảng 500 site; hệ thống thông tin quản lý bệnh viện VNPT-HIS đã triển khai hơn 3.600 cơ sở y tế trên toàn quố và hệ thống thông tin giáo dục vnEdu của VNPT đã triển khai hơn 9.100 trường với khoảng 3,8 triệu học sinh và 1,2 triệu sổ liên lạc điện tử.

Trước đó, chia sẻ về việc chuyển hướng chiến lược sang cung cấp dịch vụ CNTT, đại diện lãnh đạo VNPT cho hay, nếu như trước đây VNPT chỉ cung cấp các dịch vụ viễn thông thì hiện Tập đoàn đã chuyển hướng chiến lược sang cung cấp dịch vụ CNTT. Lãnh đạo VNPT đã xác định mục tiêu sẽ phải chuyển dịch từ cung cấp các dịch vụ viễn thông thuần túy sang cung cấp các dịch vụ tích hợp giữa viễn thông và CNTT để phục vụ cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và cả khối Chính phủ. Song song với đó, VNPT cũng đặt mục tiêu là phải làm chủ được công nghệ sản xuất thiết bị đầu cuối để có thể triển khai cung cấp giải pháp cho khách hàng.

Còn với Viettel, từ cuối năm 2014, lãnh đạo Tập đoàn này cũng đã chia sẻ khát vọng đưa Viettel trở thành một trong những đơn vị cung cấp sản phẩm CNTT tầm cỡ thế giới, nâng tỷ trọng doanh thu từ CNTT chiếm tới 50% tổng doanh thu toàn Tập đoàn. Tại thời điểm cuối năm ngoái, ông Tống Viết Trung, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết: “Viettel đang có một mạng lưới viễn thông mạnh nhất Việt Nam và đây sẽ trở thành nền tảng cho các ứng dụng CNTT và là cơ hội để phát triển ngành này. Với sự gia tăng viễn thông như hiện nay thì đây mới là sự bắt đầu cho quá trình bùng nổ ứng dụng CNTT ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Hầu hết các doanh nghiệp viễn thông bây giờ mới bắt đầu chuyển hướng chuẩn bị cho sự chuyển dịch về CNTT. Ở thời điểm hiện nay, Viettel gia nhập lĩnh vực CNTT không phải là muộn và đã có những chủ trương mạnh mẽ trong việc chuyển dịch tiếp cận xu thế này”.

Cũng tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Bộ TT&TT, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel đã chia sẻ về kết quả nổi bật của Tập đoàn trong năm qua về các sản phẩm CNTT và an ninh mạng. Cụ thể, theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, sản phẩm tiêu biểu nhất mà Viettel đã phát triển năm 2015 là sản phẩm Tường lửa quốc gia, có khả năng phát hiện và ngăn chặn thông tin xấu. Bên cạnh đó, sản phẩm chặn tin rác đã đưa vào áp dụng trên mạng Viettel, giúp giảm 8-9 lần số tin rác. Đặc biệt, trong năm qua, Viettel đã tham gia nhiều dự án Chính phủ điện tử qui mô lớn như: cơ sở dữ liệu công dân, thanh toán bảo hiểm, thủ tục hải quan một cửa.

Bên cạnh đó, trong năm 2015, Viettel đã phát triển và đưa vào sử dụng các loại tổng đài tính cước trả trước OCS, thế hệ hiện đại nhất; sản phẩm BTS 4G đã tích hợp thành công. 

Về nghiên cứu sản xuất thiết bị quân  sự, nhiều thiết bị mà Viettel nghiên cứu đã được Bộ Quốc phòng đặt hàng và đưa vào sản xuất loạt, như máy thông tin quân sự, rada, hệ thống cảnh giới vùng trời, máy bay không người lái. Các thiết bị này hoàn toàn do Viettel làm chủ công nghệ. Tính năng kỹ thuật cao hơn và giá thấp hơn nhiều so với các sản phẩm đang nhập ngoại. Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã chính thức giao nhiệm vụ Viettel trở thành tổ hợp Công nghiệp công nghệ cao. 

Trong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016 của ngành TT&TT, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp lớn trong ngành như VNPT, Viettel sẽ vào cuộc, tiên phong trong việc triển khai cung cấp dịch vụ CNTT cho các cơ quan  nhà nước theo hình thức thuê dịch vụ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các doanh nghiệp nhà nước lớn, có tiềm lực về kinh tế và đội ngũ đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên CNTT là công việc của cộng đồng, của toàn xã hội, do đó các doanh nghiệp lớn như VNPT, Viettel... phải xông vào làm, trở thành người khai mở ban đầu, sau đó tạo cơ chế để tất cả doanh nghiệp trong cộng đồng CNTT cùng tham gia, hợp tác thực hiện.