mytv.1.jpg
VNPT có kiến nghị được cung cấp dịch vụ truyền hình MyTV trên cả hạ tầng vệ tinh và cáp quang hiện có. Ảnh: VNPT

>> VNPT xin cung cấp dịch vụ MyTV trên vệ tinh VINASAT-2

Hiện nay, VNPT đã có giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình MyTV trên hạ tầng mạng Internet tốc độc cao ADSL, trong khi hệ thống hạ tầng mạng của VNPT có cả vệ tinh, cáp quang đều có thể truyền dẫn các kênh truyền hình trả tiền. Do đó, VNPT đề nghị Bộ TT&TT có văn bản cho phép triển khai MyTV trên các hạ tầng hiện có để đơn giản hóa thủ tục xin giấy phép.

Từ năm 2012, VNPT đã trình lên Bộ TT&TT hồ sơ xin cấp phép cung cấp dịch vụ MyTV trên vệ tinh và truyền hình cáp. Ông Hùng cho rằng, MyTV đã được giấy phép cung cấp truyền hình trả tiền thì không nên phụ thuộc vào công nghệ. Bộ TT&TT xem xét để cho phép VNPT cung cấp MyTV trên các hệ thống truyền dẫn hiện có để rút ngắn thời gian triển khai mở rộng dịch vụ.

Trước ý kiến này, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, để cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền doanh nghiệp cần có 2 giấy phép. Một giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng truyền hình, trong đó xác định rõ quyền dùng hạ tầng nào (mặt đất, cáp, vệ tinh). Còn phần cung cấp nội dung thì sẽ có một giấy phép do Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp.

Cũng theo Thứ trưởng Lê Nam Thắng, quan điểm của nhà nước là chỉ quản lý truyền hình số mặt đất (phát quảng bá), hiện nay nhà nước đã cấp phép cho 3 doanh nghiệp phát sóng toàn quốc là VTC, VTV, AVG, dự kiến sẽ không cấp thêm theo đúng quy hoạch của Chính phủ. Còn đối với các doanh nghiệp viễn thông tham gia thị trường truyền hình trả tiền nhà nước sẽ không phân biệt hình thức truyền dẫn, đặc biệt ưu tiên cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ qua vệ tinh VINASAT. Thứ trưởng Thắng chỉ đạo Cục Viễn thông xem xét kiến nghị của VNPT theo quan điểm không nên có hạn chế công nghệ, định hướng các doanh nghiệp sử dụng công nghệ số.

Hiện nay, Bộ TT&TT đã cấp giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình cáp cho Viettel và FPT.

MyTV chính thức thương mại hóa từ năm 2010, đến cuối năm 2012 có khoảng hơn 800.000 thuê bao, chiếm khoảng hơn 90% thị phần dịch vụ IPTV trên toàn quốc. MyTV đang có tốc độ phát triển rất nhanh, trung bình khoảng 20.000 thuê bao mới/tháng. VNPT  phấn đấu đến cuối năm 2013 sẽ tích lũy được 1 triệu thuê bao và giữ vững vị trí đứng đầu trên thị trường dịch vụ truyền hình IPTV.